Hưng Yên chấm thi THPT quốc gia 2018 từ 29/6 đến 4/7

GD&TĐ - Ngày 29/6, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hưng Yên đã tổ chức khai mạc chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Cán bộ, giáo viên được Sở GD&ĐT huy động chấm thi Ảnh: Trung Toàn
Cán bộ, giáo viên được Sở GD&ĐT huy động chấm thi Ảnh: Trung Toàn

Dự khai mạc Ban chấm thi có đại diện Thanh tra Bộ; ông Đỗ Văn Khải – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi đã chủ trì buổi lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, Hội đồng thi đã công bố chức danh của Ban chấm thi, các tổ trưởng tổ chấm tự luận, trắc nghiệm, chấm kiểm tra. Theo đó, tổ chấm thi tự luận môn Ngữ văn có 88 cán bộ; Thời gian chấm thi từ 29/6 – 4/7.

Tổ chấm kiểm tra có 8 cán bộ, dự kiến sẽ chấm kiểm tra xác suất 5% bài theo tiến độ chấm thi tự luận. Tổ chấm thi trắc nghiệm có 10 cán bộ, chấm trong thời gian 5 ngày từ 29/6 – 4/7.

Công tác chấm thi tự luận năm nay sẽ chấm 2 vòng độc lập để đối sánh kết quả. Chấm thi trắc nghiệm sẽ có ba máy quét phiếu trả lời trắc nghiệm. Các khâu chấm thi sẽ có sự giám sát của thanh tra chấm thi, công an.

Tại lễ khai mạc, Ban chấm thi đã tổ chức phổ biến quy chế, nghiệp vụ, hướng dẫn chấm thi tự luận, bốc thăm từng tổ chấm thi và những lưu ý cần thiết cho cán bộ trong quá trình chấm thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.