Hồng Kông (Trung Quốc): Tổ chức thi đại học trong mùa Covid-19

Hồng Kông (Trung Quốc): Tổ chức thi đại học trong mùa Covid-19

Kỳ thi Văn bằng Giáo dục Trung học được diễn ra sau 4 tuần trì hoãn, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Hồng Kông đang giảm.

“Mặc dù khá nguy hiểm khi bắt đầu kỳ thi vào thời điểm này, nhưng các kỳ thi có thể sẽ bị hủy hoàn toàn, trừ khi được tổ chức ngay bây giờ”, thí sinh Emily Chui (19 tuổi) chia sẻ trước khi vào phòng thi tại Trường Trung học Clementi.

Trước bối cảnh đại dịch bùng phát, tất cả tổ chức GD tại Hồng Kông đã phải đóng cửa từ cuối tháng 1. Để bảo đảm an toàn cho thí sinh trong kỳ thi này, các em phải đến sớm để kiểm tra thân nhiệt. Trong khi đó, việc đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc. Dung dịch khử trùng tay cũng được trang bị tại các phòng thi và bàn ghế được đặt cách nhau khoảng 2 mét. Ngoài ra, các thí sinh cũng được yêu cầu khai báo sức khỏe.

Tuy nhiên, không ít người học bày tỏ lo ngại rằng, liệu các kỳ thi có nên được tổ chức không, khi đặc khu vẫn ghi nhận nhiều trường hợp mới nhiễm Covid-19. Chia sẻ với truyền thông, Rita Hung - thí sinh 18 tuổi, cho biết: “Chúng tôi đang mạo hiểm mạng sống của mình để giành được vị trí trong trường đại học và chúng tôi thậm chí không biết liệu mình có thành công hay không”.

Theo thống kê, hơn 3.000 thí sinh đã làm bài kiểm tra trong ngày thi đầu tiên. Tổng cộng có khoảng 52.000 ứng cử viên sẽ tham gia kỳ thi trong tháng tới.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ