Hồng Kông (Trung Quốc) lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Hồng Kông (Trung Quốc) lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Trước sự lây lan của dịch bệnh, chính quyền Hồng Kông đã kêu gọi cư dân duy trì các biện pháp vệ sinh xã hội nghiêm ngặt và tránh đi lại không cần thiết.

Kể từ khi Covid-19 bùng phát, Hồng Kông đã ghi nhận 1.026 trường hợp nhiễm bệnh, với 4 ca tử vong. Trước bối cảnh này, các trường học được yêu cầu đóng cửa, doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc tại nhà.

Hầu hết người dân Hồng Kông đều đeo khẩu trang, trong khi các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và các tổ chức công cộng đều thực hiện kiểm tra thân nhiệt cũng như yêu cầu mọi người khử trùng.

Hồng Kông đã cấm các cuộc tụ họp công cộng trên 4 người trong 14 ngày, kể từ ngày 29/3 và sau đó kéo dài hạn chế đến ngày 23/4. Các trung tâm trò chơi, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim và các địa điểm vui chơi giải trí công cộng khác cũng bị đóng cửa. Ngoài ra, các chuyến bay từ nước ngoài bị tạm dừng vô thời hạn.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ