Hơn 800 giảng viên Đại học Bách khoa lên đường làm nhiệm vụ tại Thanh Hóa

GD&TĐ - Hôm nay, hơn 800 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lên đường đi Thanh Hóa làm nhiệm vụ tại kì thi THPT quốc gia 2019.

Hơn 800 giảng viên Đại học Bách khoa lên đường làm nhiệm vụ tại Thanh Hóa

Cụm thi số 27 thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, trường ĐH Dược Hà Nội, Trường ĐH Hoa Lư Ninh Bình và Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức.

Tỉnh Thanh Hóa năm nay có 35.094 thí sinh đăng ký dự thi, 70 điểm thi với hơn 1.484 phòng, huy động khoảng 4.969 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác thi...

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã cử 841 cán bộ, giảng viên đến Thanh Hóa làm nhiệm vụ, trong đó 802 người coi thi. Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, các thầy cô sẽ làm nhiệm vụ ở 58/70 điểm thi của tỉnh Thanh Hóa, có mặt tại 24/27 địa bàn huyện, thị, nơi xa nhất là huyện Quan Hóa.

Có mặt tại buổi tiễn cán bộ lên đường công tác, PGS Hoàng Minh Sơn chia sẻ: "Trường ĐH Bách khoa Hà Nội mong muốn và tin tưởng, các thầy, cô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời mỗi thầy cô sẽ là một "người bạn" đồng hành cùng thí sinh và toàn ngành giáo dục trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay".

Bên cạnh công tác coi thi, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được Bộ GD&ĐT tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ