Hơn 600 HS tham gia Ngày hội Khoa học trường học năm 2018

GD&TĐ - Ngày 19/5, tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám ( Q.Tân Bình-TPHCM), Báo Khăm Quàng Đỏ phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford (OUCRU) tổ chức “Ngày hội Khoa học trường học” lần thứ 2 năm 2018.

Các thành viên CLB khoa học trường THCS Ngô Sĩ Liên Q. Tân Bình TPHCM bên dự án trồng rau thủy canh
Các thành viên CLB khoa học trường THCS Ngô Sĩ Liên Q. Tân Bình TPHCM bên dự án trồng rau thủy canh

Ngày hội Khoa học trường học là sự kiện nằm trong chương trình Khoa học trường học dành cho HS các trường Trung học cơ sở (THCS) ở TPHCM. Đây là hoạt động nhằm tăng cường kiến thức và thúc đẩy sự quan tâm dành cho khoa học trong các em học sinh (HS), thông qua các mô hình thực hành nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy, từ đó góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của HS Việt Nam trong khoa học.

Ngày hội Khoa học trường học lần 2 có sự tham gia của hơn 600 HS, của 5 CLB Khoa học ở các trường THCS của TPHCM , và 2 CLB Khoa học tại tỉnh Trà Vinh cùng các giáo viên tại các trường cùng dự.

Tại ngày hội các thành viên của 7 CLB Khoa học, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học từ dự án đã thực hiện của mình đến bạn bè, thầy cô và các đại biểu thông qua hình thức nghệ thuật biểu diễn như: Kịch ngắn, đọc ráp, hát múa và nhảy…

Em Phan Kim Ngân, HS lớp 8/1 trường THCS Trần Phú TP. Trà Vinh đã chia sẻ về những khó khăn khi tham gia nghiên cứu khoa học, đây là lần đầu tiên nhóm thực hiện hoạt động trồng rau thủy canh, lần đầu tiếp cận phương pháp làm việc nhóm, đôi lúc nhóm có gặp khó khăn về việc thống nhất các thông số về nồng độ nước, được sự hỗ trợ và hướng dẫn nhiệt tình của các đại sứ khoa học của OUCRU chúng em đã hoàn thành được dự án…

Còn bạn Đức Phát HS lớp 8/A7 trường THCS Ngô Sĩ Liên cho biết, trường em có 20 thành viên CLB Khoa học, do một số khó khăn 3 bạn đã nghỉ và chỉ còn 17 thành viên. Em và các bạn rất thấy vui khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nó giúp cho bản thân em phát triển nhiền kỹ năng về làm việc nhóm và đức tính chăm chỉ…

Bạn Kim Ngân, lớp 8/A7 Trường THCS Ngô Sĩ Liên- Q.Tân Bình- TPHCM chia sẻ, khi tham gia CLB Khoa học em cảm thấy rất vui và thú vị thích, lúc đầu cảm nhận như khám phá một trang sách mới. Ban đầu nhóm lên kế hoạch và phân công mỗi thành viên một công đoạn thực hiện dự án trồng rau thủy canh, từ khâu làm vật liệu để trồng, đến khâu chọn hạt giống, mưa sơ dừa, pha dung dịch nước…Tụi em rất hào hứng khi được trực tiếp trồng và chăm sóc các mầm rau phát triển.

Trong quá trình trồng thực nghiệm thì phát sinh có chuột nhắt đến cắn phá vườn các mầm rau, sau đó chúng em phải nhờ cô giáo tìm cách khắc phục sự cố không để chuột cắn, mà vẫn bảo vệ cho mầm rau phát triển… qua đây chúng em học được nhiều điều phải có tính kiên nhẫn, và chăm chỉ trong mọi việc…

Tại ngày Hội, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 50 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết Hội thi Tôi yêu Khoa học và sẽ tham dự vòng chung kết trao giải vào ngày 27/5 tới tại tòa soạn Báo Khăn Quàng Đỏ.

Gian hàng trưng bày triển lãm cuộc thi vẽ tranh “ Cai nhậu kháng sinh cho gia cầm” do OUCRU tổ chức

Gian hàng trưng bày triển lãm cuộc thi vẽ tranh “ Cai nhậu kháng sinh cho gia cầm” do OUCRU tổ chức 

Rất đông HS Trường THCS Lý Tự Trọng TP. Trà Vinh tham gia ngày hội
Rất đông HS Trường THCS Lý Tự Trọng TP. Trà Vinh tham gia ngày hội 
Ban tổ chức trao giấy chứng cho các nhà khoa học “nhí” đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết Hội thi Tôi yêu khoa học lần thứ IV.
 Ban tổ chức trao giấy chứng cho các nhà khoa học “nhí” đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết Hội thi Tôi yêu khoa học lần thứ IV. 
Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày hội
Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ