Hơn 585 ngàn ca tử vong vì nCov toàn cầu, Mỹ có thống đốc đầu tiên mắc Covid-19

Hơn 585 ngàn ca tử vong vì nCov toàn cầu, Mỹ có thống đốc đầu tiên mắc Covid-19

Mỹ có 3.667.605 ca mắc, gồm 66.528 ca mới. Số ca tử vong là 140.005, gồm 862 ca mới. Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt cho biết ông dương tính với virus corona và đây là thống đốc đầu tiên của Mỹ mắc Covid-19. Số ca mắc nCov ở Mỹ đã tăng đột biến, đặc biệt là ở phía nam và phía tây kể từ khi các quan chức địa phương nới lỏng các hạn chế chống dịch. Số ca mắc mới hàng ngày hiện ở mức trung bình là 60.000 ca.

Brazil có 1.970.909 ca mắc, gồm 39.705 ca mới. Số ca tử vong là 75.523 ca, gồm 1.261 ca mới. TT Jair Bolsonaro một lần nữa dương tính với nCov, điều này cho thấy ông vẫn chưa hồi phục sau khi được chẩn đoán nhiễm virus corona vào tuần trước. Kể từ khi mắc dịch, ông Bolsonaro cho biết vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và sẽ trở lại lịch làm việc bình thường nếu có xét nghiệm âm tính. Trước đó, TT Brazil coi nhẹ dịch bệnh và phản đối các lệnh phong tỏa.

Canada có 108.719 ca, gồm 233 ca mới. Số ca tử vong là 8.810 ca, gồm 12 ca mới. Nỗ lực của Canada trong việc "làm phẳng đường cong" biểu thị số ca mắc Covid-19 đã giúp khiến cho số ca tử vong vì nCoV tại đây về 0 lần đầu tiên từ tháng 3. Tuy nhiên, các quan chức đang lo ngại những dấu hiệu của một đợt bùng phát mới khi các địa phương nới lỏng các hạn chế chống dịch.

Australia có 10.487 ca mắc, gồm 237 ca mới. Số ca tử vong là 111, gồm 3 ca mới. Các bang đông dân nhất nước này đang chuẩn bị áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với việc di chuyển của người dân trong bối cảnh số ca mắc mới tăng lên trong tuần qua. Trong đó, bang Victoria đã đưa ra lệnh phong tỏa kéo dài 6 tuần. Thủ hiến bang Victoria Andrew và Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian nói rằng nếu tình hình tiếp tục xấu đi, sẽ có thêm các biện pháp giới hạn.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Ấn Độ có 970.169 ca mắc (32.705 ca mới), Nga có 746.369 ca (6.422 ca mới), Peru có 337.724 ca (3.857 ca mới), Nam Phi có 311.049 ca (12.757 ca mới), Iran có 264.561 ca (2.388 ca mới), Indonesia có 80.094 ca (1.522 ca mới), Philippines có 48.850 (1.392 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ