Hơn 500 thí sinh tham dự vòng 2 cuộc thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế

GD&TĐ - Sáng 31/03/2019, hơn 500 thí sinh đã bước vào vòng 2 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế (IMAS 2018 - 2019), tại 2 điểm thi: Hà Nội và Đà Nẵng.

Hơn 500 thí sinh tham dự vòng 2 cuộc thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế

Khác với vòng 1, cấu trúc đề thi vòng 2 cuộc thi IMAS, các thí sinh làm bài hoàn toàn bằng hình thức tự luận. Đề thi năm nay được nhiều thí sinh đánh giá khó hơn và các câu hỏi tư duy có tính phân loại cao, bài thi đánh giá tổng quan về kiến thức Toán học toàn diện trên 3 góc độ: Hiểu kiến thức, Áp dụng thực tế và Năng lực lập luận trên nền tảng tiếng Anh.

IMAS là cuộc thi học Toán học bằng tiếng Anh có quy mô toàn quốc cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8, chia làm 3 cấp độ: Cấp độ 1 (Lớp 3 – 4); Cấp độ 2 (Lớp 5 – 6); Cấp độ 3 (Lớp 7 – 8) được tổ chức thường niên bởi Quỹ phát triển Giáo dục IEG.

Vòng 1 cuộc thi IMAS 2018 - 2019 đã thu hút gần 6.000 thí sinh đăng ký tham dự trên cả nước và chỉ có 10% thí sinh đạt kết quả tốt nhất được bước tiếp vào vòng 2. Thông qua 2 vòng, các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được trao tặng Huy chương và Giấy chứng nhận do Ủy ban điều hành IMAS quốc tế trao tặng. Giải thưởng được xếp theo kết quả thi của thí sinh so với các thí sinh cùng độ tuổi tham dự thi tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc thi:

 
 
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ