Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

GD&TĐ - Hà Nội đã thực hiện tiêm 33.618 mũi vắc xin Pfizer cho học sinh lớp 10, 11, 12 ở 13 quận/huyện/thị xã trong ngày 23/11.

Hà Nội tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh.
Hà Nội tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh.

Ngày 23/11, thành phố Hà Nội triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày tiêm đầu tiên ở 79 điểm trường và 13 Trung tâm y tế quận/huyện/thị xã (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn (tiêm tại 26 xã), Mê Linh, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây, Phú Xuyên) đã thực hiện tiêm được 33.618 mũi tiêm cho các em học lớp 10, 11, 12, sử dụng 33.330 liều vắc xin.

Tất cả học sinh khi đến tiêm hôm nay đều được kiểm tra sức khỏe, tư vấn về các phản ứng sau tiêm. Đối với những trường hợp có vấn đề về sức khỏe hay chưa tiêm được sẽ được chuyển lên bệnh viện để tiêm sau.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi được tiêm vắc xin, học sinh dự kiến trở lại trường vào đầu tháng 12.

Trước đó, chiều 22/11, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều vắc xin Pfizer cho 30 quận, huyện, thị xã. Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, thành phố triển khai tiêm cho hơn 300 nghìn học sinh từ 15 đến 17 tuổi của 286 trường trung học phổ thông, trường liên cấp, trường dạy nghề và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Đợt tiêm này diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11; tiêm vét vào ngày 25/11.

Theo kế hoạch, trong quý IV-2021 và quý I-2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ trẻ từ 12 đến 17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học, sinh sống tại Hà Nội) có chỉ định sử dụng vắc xin của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Dự kiến, có 791.921 trẻ được tiêm, trong đó, có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Như vậy, tính đến chiều 23/11, Hà Nội trở thành địa phương thứ 25 triển khai tiêm chủng cho trẻ. Trước đó, đã có 24 tỉnh, thành phố triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Ghi nhận của phóng viên tại trường THPT Kim Liên (Hà Nội) trong buổi tiêm vác xin chiều ngày hôm nay 23/11:

Học sinh khối 12 tại trường THPT Kim Liên trong chiều ngày hôm nay bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 ngay tại điểm trường.

Học sinh khối 12 tại trường THPT Kim Liên trong chiều ngày hôm nay bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 ngay tại điểm trường.

Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ảnh 2
Tại trường THPT Kim Liên, học sinh đến tiêm đều có phụ huynh đi cùng, mọi người đều được yêu cầu thực hiện đúng 5K.

Tại trường THPT Kim Liên, học sinh đến tiêm đều có phụ huynh đi cùng, mọi người đều được yêu cầu thực hiện đúng 5K.

Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ảnh 4
Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ảnh 5
Trước khi vào tiêm vắc xin, các em sẽ được khám sàng lọc.

Trước khi vào tiêm vắc xin, các em sẽ được khám sàng lọc.

Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ảnh 7
Tất cả học sinh đều có tâm lý rất thoải mái khi tiêm trong chiều hôm nay.

Tất cả học sinh đều có tâm lý rất thoải mái khi tiêm trong chiều hôm nay.

Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ảnh 9
Hôm nay, tại trường THPT Kim Liên đã tiêm cho 500 học sinh khối 12.

Hôm nay, tại trường THPT Kim Liên đã tiêm cho 500 học sinh khối 12.

Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ảnh 11
Thầy cô giáo viên chủ nhiệm luôn có mặt và quản lý học sinh học sinh lớp mình, phối hợp bộ phận y tế theo dõi học sinh trong suốt quá trình tiêm chủng.

Thầy cô giáo viên chủ nhiệm luôn có mặt và quản lý học sinh học sinh lớp mình, phối hợp bộ phận y tế theo dõi học sinh trong suốt quá trình tiêm chủng.

Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ảnh 13
Các em học sinh được tiêm vắc xin Comirnaty (Pfizer).

Các em học sinh được tiêm vắc xin Comirnaty (Pfizer).

Nhà trường sẽ tiến hành tiêm cho toàn trường dự kiến hoàn thành trong sáng ngày 24/11.

Nhà trường sẽ tiến hành tiêm cho toàn trường dự kiến hoàn thành trong sáng ngày 24/11.

Hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ảnh 16
Được biết, Hà Nội có 791.921 trẻ từ 12-17 tuổi, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 -14 tuổi và 272.374 trẻ từ 15-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội).

Được biết, Hà Nội có 791.921 trẻ từ 12-17 tuổi, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 -14 tuổi và 272.374 trẻ từ 15-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.
U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.