Hơn 2,8 triệu người mắc Covid-19, tăng tốc thử nghiệm thuốc và vắc xin

Hơn 2,8 triệu người mắc Covid-19, tăng tốc thử nghiệm thuốc và vắc xin

Trên thế giới, số người hồi phục là 780.085 người và số người đang điều trị là 1.850.394 người, trong đó 58.367 người trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

Hôm qua, các nhà lãnh đạo thế giới cam kết tăng tốc công việc liên quan tới thử nghiệm, thuốc và vắc xin chống Covid-19 và chia sẻ chúng cho toàn cầu. Tuy nhiên, Mỹ không tham gia vào sáng kiến này của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

TT Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và TT Nam Phi Cyril Ramaphosa nằm trong số những nguyên thủ tham gia cuộc thảo luận qua video để khai trương sự kiện mà WHO gọi là “sự hợp tác mang tính bước ngoặt” nhằm chống lại đại dịch.

Mỹ có 923.474 ca mắc Covid-19, gồm 37.032 ca mới. Số ca tử vong là 52.085, gồm 1.851 ca mới. Số ca tử vong ở Mỹ đã tăng gấp đôi trong vòng 1 tuần. Khi tình hình còn căng thẳng nhưng bang Georgia, Oklahoma và một số bang khác đã có những bước đi thận trọng đầu tiên mở lại hoạt động kinh doanh vào hôm qua, đi ngược với ý kiến của TT Trump và các chuyên gia y tế.

Tây Ban Nha có 219.764 ca mắc, gồm 6.740 ca mới. Số ca tử vong là 22.524, gồm 367 ca mới. Khi số ca tử vong ở mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tháng, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố giai đoạn khốc liệt nhất của đại dịch đã qua đi và họ đã chuẩn bị các tiêu chuẩn để nới lỏng lệnh phong tỏa khắc nghiệt của mình. Phát ngôn viên chính phủ Maria Jesus Montero cho biết kết quả này là nhờ nỗ lực của toàn xã hội. Để những giới hạn được dỡ bỏ, một khu vực phải có tỷ lệ mắc mới không quá 2 người trên 100.000 dân, hoặc số bệnh nhân Covid-19 không được chiếm quá một nửa số giường bệnh điều trị tích cực.

Italy có 192.994 ca mắc, gồm 3.021 ca mới. Số ca tử vong là 25.969 ca, gồm 420 ca mới. Italy có số ca tử vong mới thấp nhất từ ngày 19/3 nhưng số ca mắc mới đã tăng lên so với hôm ngày trước đó (2.646 ca). Số ca được xác nhận đang mang virus corona giảm từ 106.848 xuống 106.527. Italy có 1.148 người đã được xét nghiệm virus vào hôm qua, so với 1.053 người hôm trước đó. 

Pháp có 159.828 ca mắc, gồm 1.645 ca mới. Số ca tử vong là 22.245 ca, gồm 389 ca mới. Nước này đang chứng kiến số ca tử vong, số bệnh nhân phải điều trị và điều trị tích cực giảm xuống so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, quan chức y tế hàng đầu đất nước Jerome Salomon nói rằng dù số liệu có khả quan nhưng sự lây lan của virus vẫn rất cao, người dân rất cần tôn trọng quy định giãn cách xã hội.

Anh có 143.464 ca mắc, gồm 5.386 ca mới. Số ca tử vong là 19.506 ca, gồm 768 ca mới. Trở lại làm việc vào tuần tới sau khi điều trị Covid-19, Thủ tướng Anh sẽ phải quyết định làm thế nào để dỡ lệnh phong tỏa đã gây thiệt hại nặng cho kinh tế mà tránh được làn sóng lây nhiễm thứ 2. Theo phát ngôn viên của ông Johnson, chính phủ sẽ quyết định dựa trên lời khuyên tốt nhất của chuyên gia y tế và khoa học. Đến nay, chính phủ Anh vẫn chưa thảo luận các kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa, tuy nhiên họ đang gặp áp lực phải làm điều này khi tổn thất kinh tế ngày càng trầm trọng.

Nga có 68.622 ca mắc, gồm 5.849 ca mới. Số ca tử vong là 615, gồm 60 ca mới. Trước tình hình dịch bệnh hoành hành, TT Nga Putin đã kêu gọi các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, phi chính phủ, tình nguyện và mọi công dân cùng đồng lòng vượt qua mối đe dọa Covid-19. Sau cuộc họp hôm 23/4, TT Putin bày tỏ sự tin tưởng rằng các công ty sẽ dùng kinh nghiệm của mình để đảm bảo quá trình sản xuất an toàn và bền vững, có các biện pháp bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của nhân viên. Ông cám ơn họ đã cùng chung nỗ lực chống dịch bệnh bằng cách mở rộng sản xuất thêm thiết bị bảo hộ và những vật dụng cần thiết khác để chống dịch.

Singapore có 12.075 ca mắc, gồm 897 ca mới. Số ca tử vong là 12. Nước này phát hiện thêm 9 ổ dịch mới, bao gồm ở khách sạn Strand và Spa Natureland East Coast. Đa số các ca mắc mới đều là người lao động nước ngoài ở trong các ký túc xá - Bộ Y tế Singapore cho biết. Trong số các ca mắc mới, 68% có liên quan tới các ổ dịch đã biết, còn lại đang được tìm dấu vết.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Đức có 154.999 ca mắc, gồm 1.870 ca mới. Iran có 88.194 ca mắc (1.168 ca mới), Trung Quốc có 82.804 ca mắc (gồm 6 ca mới), Canada có 44.856 ca mắc (2.746 ca mới), Ấn Độ có 24.447 ca mắc (gồm 1.408 ca mới), Hàn Quốc có 10.708 ca mắc (gồm 6 ca mới), Indonesia có 8.211 ca mắc (gồm 436 ca mới)...

Theo Worldometers/CNA/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ