Hơn 250 chiến sĩ “bác sĩ tương lai” ra quân tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

GD&TĐ - Sáng 14/7, Đoàn thanh niên- Hội Sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Blouse trắng tình nguyện mùa hè xanh năm 2019”.

Các chiến sĩ chụp hình lưu niệm cùng với Lãnh đạo Nhà trường cùng các đại biểu tại buổi lễ ra quân.
Các chiến sĩ chụp hình lưu niệm cùng với Lãnh đạo Nhà trường cùng các đại biểu tại buổi lễ ra quân.

Tham dự buổi lễ ra quân có TS Ngô Đồng Khanh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, đại diện Thành đoàn TPHCM, cùng đại diện các phòng ban, các khoa của trường, đại diện đơn vị doanh nghiệp tài trợ, cùng hơn 250 các chiến sĩ tình nguyện đại diện cho hơn 1.000 sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019 của trường.

TS. Ngô Đồng Khanh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM cùng với đại diện Thành đoàn TPHCM trao cờ lệnh xuất quân cho Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019.
TS. Ngô Đồng Khanh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM cùng với đại diện Thành đoàn TPHCM trao cờ lệnh xuất quân cho Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân bạn Trần Duy Quân - Chỉ huy trưởng Chiến dịch “Blouse trắng tình nguyện Mùa hè xanh Trường ĐH Y Dược TP.HCM năm 2019” cho biết:

Mang trong mình trách nhiệm của một người cán bộ y tế tương lai, những năm qua, chiến dịch Blouse trắng tình nguyện Mùa hè xanh Trường ĐH Y Dược TP. HCM, đã luôn nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy việc ứng dụng kiến thức chuyên môn vào các công trình phần việc, góp phần cùng với chính quyền, nhân dân thành phố và các địa phương tham gia thực hiện nhiệm ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

TS. Ngô Đồng Khanh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM động viên các chiến sĩ tình nguyện trước lúc ra quân.
 TS. Ngô Đồng Khanh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM động viên các chiến sĩ tình nguyện trước lúc ra quân.

Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 14/7 đến ngày 3/8, với khẩu hiệu “Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, chiến dịch năm nay có hơn 250 sinh viên tình nguyện tham gia, với 2 mặt trận đóng quân (huyện Củ Chi - TP.HCM, huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang) và 5 đội hình chuyên môn (TP.HCM, Sức khỏe vàng, Sức khỏe sinh sản, Truyền thông, Văn nghệ xung kích).

Ngay từ những ngày đầu tháng 6, Ban Thường vụ Đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đã xây dựng kế hoạch, ráp nối với các địa bàn hoạt động, khảo sát các công trình, phần việc dự kiến thực hiện trong chiến dịch.

Qua đó, xác định các mục tiêu trọng tâm cụ thể gồm: Tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc và tầm soát bệnh cho hơn 6000 lượt người dân; Tập huấn kiến thức sơ cấp cứu cho 10.000 sinh viên tình nguyện trên địa bàn TP.HCM;

Các chiến sĩ đội hình tình nguyện tại mặt trận tỉnh Kiên Giang.
Các chiến sĩ đội hình tình nguyện tại mặt trận tỉnh Kiên Giang.

Trao tặng 200 tủ thuốc gia đình trị giá 50 triệu đồng; Tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 20 triệu đồng; Biên soạn, thiết kế và tặng 20.000 ấn phẩm truyền thông sức khỏe;  Hỗ trợ thực hiện xây dựng 2 “Trạm y tế kiểu mẫu” tại huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi; Thực hiện công trình “Hệ thống xả thải trạm y tế” tại đảo Thổ Chu (Kiên Giang) trị giá 150 triệu đồng;

Đại diện Ban giám hiệu trường ĐH Y Dược TPHCM ký cam kết giảm rác thải nhựa tại lễ ra quân.
Đại diện Ban giám hiệu trường ĐH Y Dược TPHCM ký cam kết giảm rác thải nhựa tại lễ ra quân. 

Tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện” và vận động ít nhất 200 đơn vị máu; Thăm hỏi, trao tặng 60 phần quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo trị giá 30 triệu đồng; Tổ chức vui chơi,

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia ký tên cam kết bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa.
Các chiến sĩ tình nguyện tham gia ký tên cam kết bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa.

Giáo dục kỹ năng, chăm sóc sức khỏe cho 10.000 lượt thiếu nhi; Trao tặng 03 sân chơi, 80 suất học bổng cho thiếu nhi trị giá 40 triệu đồng; Tham gia và tổ chức 5 hoạt động, tuyên truyền 1000 hộ dân về bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện sẽ tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng văn minh trường học, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt các chiến sĩ đội hình chuyên Sức khỏe vàng sẽ tham gia thực hiện công trình “Trạm y tế kiểu mẫu” tại huyện Nhà Bè (TP. HCM).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...