Hơn 2.000 công dân Nga tại Mỹ muốn trở về nước

Hơn 2.000 công dân Nga tại Mỹ muốn trở về nước

Kể từ ngày 4/4, tất cả các chuyến bay quốc tế đưa công dân Nga trở về nước đã bị hủy bỏ. Hơn 2.000 công dân Nga cư trú tại Mỹ đã thông báo cho Đại sứ quán Nga về mong muốn được trở về nước, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết.

"Theo dữ liệu được cung cấp, hơn 2.000 công dân Nga đang cư trú tại Mỹ bày tỏ mong muốn được trở về nhà”, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cho biết. Ông Antonov cũng nhấn mạnh về việc sẽ lập danh sách để cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các công dân Nga.

Theo dự kiến trước đó, khoảng 250 công dân Nga sẽ trở về đất nước trên chuyến bay từ New York đến Moscow. Theo cơ quan hoạt động chống lại sự lây lan Covid-19 của Nga, các chuyến bay quốc tế đưa công dân Nga về nước đã bị dừng từ ngày 4/4. Các chuyến bay xuất phát từ New York cũng sẽ bị hủy.

Nhiều công dân Nga ở Mỹ đang ở trong tình trạng thực sự khó khăn vì đại dịch Covid-19. Có những người đã mua vé cho các chuyến bay trong tháng Tư và tháng Năm, nhà ngoại giao Nga cho biết thêm.

Đại sứ Nga bày tỏ hy vọng rằng giai đoạn khó khăn này sẽ không kéo dài. Ông cũng kêu gọi trên các cổng thông tin Chính phủ về việc thiết lập một lịch trình đưa người Nga trở về quê hương trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp.

“Chúng tôi muốn đảm bảo với các công dân rằng các cơ quan ngoại giao Nga vẫn giữ liên lạc với họ và đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những người Nga hiện đang cư trú tại Mỹ”, ông Anton Antonov khẳng định.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.