Hơn 1,3 triệu học sinh TP.HCM háo hức tựu trường

GD&TĐ - Sáng 19/8, hơn 1,3 triệu học sinh tại TP.HCM đã chính thức tựu trường năm học 2019-2020.

Học sinh Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) trong ngày tựu trường năm học mới
Học sinh Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) trong ngày tựu trường năm học mới

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP, năm học 2019-2020, dự kiến thành phố tăng khoảng 75.434 học sinh. Trong đó, bậc mầm non tăng 7.293, bậc tiểu học tăng 21.711, bậc THCS tăng 26.435 và bậc THPT tăng 19.995 học sinh.

Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường
 Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường

Để chuẩn bị cho năm học học mới, ngành GD thành phố dự kiến đưa vào sử dụng 1.476 phòng học mới, trong đó số phòng học tăng thêm là 1.239 phòng, xây thay thế là 237 phòng, tập trung ở quận 9, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Hóc Môn…

Phụ huynh đưa con tới lớp sớm và ngồi lại trò chuyện cùng con, chờ đến giờ tập trung
Phụ huynh đưa con tới lớp sớm và ngồi lại trò chuyện cùng con, chờ đến giờ tập trung

Cũng như mọi năm, năm học này TP.HCM vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Tuy nhiên, thực tế với tốc độ dân số tăng nhanh, sĩ số học sinh tăng cao, nên TP.HCM vẫn còn gặp khó khăn về giảm sĩ số học sinh/lớp, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày để đáp ứng cho chương trình GD phổ thông mới.

Năm học mới, TP có hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến bậc trung học, GDTX. Trong sáng nay (19/8) có hơn 1,3 triệu học sinh tựu trường, riêng bậc mầm non (gần 400 ngàn trẻ) sẽ tựu trường vào ngày khai giảng 5/9.

Học sinh lớp 1 sẽ có 2 tuần làm quen với môi trường mới
 Học sinh lớp 1 sẽ có 2 tuần làm quen với môi trường mới

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa các bé lớp 1 tới trường tập trung. Đúng 7 giờ 30 phút, các em bắt đầu vào lớp và chuẩn bị cho buổi tập trung đầu tiên tại ngôi trường mới. Năm nay trường có 444 học sinh mới với 10 lớp 1.

Niềm vui ngày đầu tiên đi học của đôi bạn
 Niềm vui ngày đầu tiên đi học của đôi bạn

Cũng như mọi năm, học sinh có 2 tuần đầu để làm quen với môi trường mới. Trong “tuần làm quen” các em được giáo viên hướng dẫn học sinh ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, đặt bút và đặt vở, cách mở trang sách và đặc biệt là dạy học sinh về lời nói, cách xưng hô, tham quan trường, khu vệ sinh, thư viện...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.