Hơn 120.000 người ký tên kiến nghị, sao Ngoại hạng Anh khó thoát tội ngược đãi vật nuôi

GD&TĐ - Hơn 120.000 người đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu truy tố ngôi sao Kurt Zouma của West Ham do đánh đập dã man một con mèo.

Zouma bị tố "đá con mèo như một trái bóng". (Ảnh Sun)
Zouma bị tố "đá con mèo như một trái bóng". (Ảnh Sun)

Bản kiến nghị điện tử tại địa chỉ ‘Change.org’ do Matthew Dixon khởi xướng, nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá Anh.

“Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Kurt Zouma có hành động ngược đãi động vật nuôi”, Dixon viết: “Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội là không thể chấp nhận được. Xin cảm ơn tất cả những người đã ký tên vào bản kiến nghị. Cần phải truy tố anh ta”.

Mạng xã hội Anh vài ngày qua ‘dậy sóng’ bởi hình ảnh hậu vệ 27 tuổi ‘tung con mèo của mình lên không trung rồi sút đi như một trái bóng’. Chưa hả dạ, Zouma còn ném đôi giày hàng hiệu của mình vào người con vật, sau cùng anh ‘tát nó không trượt phát nào’.

Bối cảnh ‘bạo hành thú cưng’ diễn ra trong phòng bếp ngôi nhà trị giá 2 triệu bảng của cầu thủ người Pháp ở Essex (Anh), lúc này có cả trẻ em. Người quay đoạn clip rồi tung lên mạng là em trai của Zouma.

Zouma tát con mèo trước mặt trẻ em.

Zouma tát con mèo trước mặt trẻ em.

“Cựu hậu vệ Chelsea không ngừng tấn công con mèo Bengal đắt tiền vì nó làm đổ đồ trong nhà bếp”, tờ SunSport tiết lộ: “Zouma nổi điên vì con mèo vô tình làm vỡ bình hoa và làm đổ chiếc đèn chiếu sáng trên tủ bếp”.

Ngay khi đoạn clip ‘không thể chấp nhận được’ xuất hiện trên mạng chiều 7/2, cầu thủ trị giá 30 triệu bảng phải hứng chịu muôn vàn chỉ trích.

“Đó là hành động không thể chấp nhận được”, đội bóng chủ quản West Ham lên tiếng khẳng định: “Chúng tôi sẽ có án phạt nội bộ đối với Zouma”.

Zouma đang khoác áo West Ham.

Zouma đang khoác áo West Ham.

Trước sức ép khủng khiếp từ dư luận, hậu vệ của West Ham đã phải lên tiếng xin lỗi về sự cố đáng tiếc.

“Tôi muốn xin lỗi vì hành động của mình”, Zouma nói: “Tôi không có lời nào để bào chữa cho hành vi của mình. Tôi thành thật xin lỗi với tất cả mọi người. Tôi rất lấy làm tiếc nhưng nó chỉ là hành động bột phát nhất thời. Cả gia đình tôi đều yêu quý con mèo. Tôi cam đoan rằng con mèo nhà tôi hiện hoàn toàn ổn và khoẻ mạnh”.

Dù đã thể hiện sự ăn năn và xin lỗi nhưng hành động của Zouma có thể khiến anh phải trả giá cực đắt.

Tổ chức Bảo vệ động vật Anh (RSPCA) khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa ngôi sao West Ham ra tòa và theo luật hiện hành cầu thủ Pháp có thể phải ngồi tù đến 5 năm.

Zouma gia nhập Chelsea vào năm 2014, giành được 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh trước khi chuyển sang chơi cho West Ham vào mùa hè năm ngoái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.