Hôm nay, Trung Quốc loại 7 sâu tham nhũng khỏi đảng

Hôm nay (2/7), Ủy ban thanh tra kỷ luật Đảng cộng sản Trung Quốc (CCDI) tuyên bố khai trừ Đảng đối với 7 quan chức bị nghi ngờ tham nhũng, trong đó có ba quan chức cấp bộ.

Nguyên phó chủ tịch tỉnh Hải Nam Ký Văn Lâm - Ảnh: Xinhua
Nguyên phó chủ tịch tỉnh Hải Nam Ký Văn Lâm - Ảnh: Xinhua
Theo Tân Hoa xã, ba quan chức cấp bộ là nguyên phó chủ tịch tỉnh Hải Nam Ký Văn Lâm, nguyên chủ nhiệm văn phòng ủy ban chính pháp quốc gia Trung Quốc Dư Cương và cựu quan chức cấp cao trong đội cảnh vệ thuộc Bộ công an Trung Quốc.

Bốn người còn lại là Từ Đồng Văn - bí thư đảng ủy trường đại học công nghiệp Tế Lỗ cùng ba quan chức ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc.

Kết quả điều tra cho biết 7 người này đều có hành vi tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Đàm Hồng lợi dụng chức vụ và thanh thế của ngành công an Trung Quộc tống tiền và nhận hối lộ số tiền rất lớn. CCDI quyết định chuyển trường hợp của Đàm Hồng cho các cơ quan tư pháp để điều tra thêm.

Nhân vật cộm cán thứ hai là cựu phó chủ tịch tỉnh Hải Nam Ký Văn Lâm cũng đã lạm dụng chức quyền mưu lợi cá nhân, tham nhũng và có quan hệ bất chính với phụ nữ.

Báo South China Morning Post cho biết Ký từng là trợ lý thân cận của cựu Bộ trưởng công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang trước khi đến Hải Nam nhậm chức phó chủ tịch tỉnh.

Tính đến nay đã có 480 quan chức Trung Quốc bị trừng phạt vì tội tham nhũng kể từ khi chính quyền trung ương Trung Quốc phát động chiến dịch điều tra tham nhũng trên toàn quốc hồi tháng 11/2012.

Theo tuoitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.