Hôm nay (19/9) chính thức mở bán vé trận Việt Nam gặp Malaysia

Vé trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cung cấp tới lực lượng thương binh trong ngày 10/10.

Đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam.

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu 4 trận trên sân Mỹ Đình, mở đầu bằng cuộc so tài Malaysia vào ngày 10.10. Tiếp đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đụng độ UAE và Thái Lan lần lượt vào ngày 14.11 và 19.11, và cuối cùng là cuộc đọ sức với Indonesia vào ngày 4.6.2020.

Nhằm tránh tình trạng chen lấn phản cảm như phương thức mua vé truyền thống, VFF quyết định bán vé theo hình thức online. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phối hợp với VinID để cung cấp vé các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam tới người hâm mộ.

Theo Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh, Liên đoàn đã từng thực hiện bán vé online với nhiều đối tác khác nhau. Phía đối tác VinID cũng đã hợp tác trong một số lần trước đây và có một lượng tài khoản lớn.

Mẫu vé trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 10/10.
Mẫu vé trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 10/10. 

Về vấn đề cung cấp vé cho lực lượng thương binh, ông Lê Hoài Anh đưa ra giải pháp: “Đối với lực lượng thương binh, chúng tôi sẽ dành 500 vé và bán duy nhất trong đúng ngày thi đấu 10.10”.

Quyết định cung cấp vé cho lực lượng thương binh trong ngày thi đấu nhằm giải quyết vấn đề vé cho lực lượng thương binh, gồm nhiều người lớn tuổi và không thành thạo công nghệ để mua vé online.

Ngoài ra, do bán vé sát giờ diễn ra trận đấu, Trụ sở Liên đoàn bóng đá cũng có thể tránh trở thành nơi tập trung của hàng nghìn cổ động viên như tại AFF Cup 2018.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bảng G khu vực Châu Á có 4 loại mệnh giá vé để người hâm mộ lựa chọn: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng/vé.

Thời gian mở bán toàn bộ các hạng vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra từ 10h00 ngày 19/9/2019 và duy nhất trên VinID.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...