Hội thảo về đổi mới giảng dạy Hóa dược liệu

GD&TĐ -Ngày 17/12, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp với Đại học East Anglia cùng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới tổ chức hội thảo “Phát triển cách tiếp cận đào tạo đổi mới xuyên quốc gia cho giảng dạy Hóa dược liệu”.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo
Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo nhằm tổng kết kết quả dự án do Quỹ Giáo dục Đại học của Hội đồng Anh tài trợ cho chương trình.

Được biết, từ thành công của dự án, năm 2019 Hội đồng Anh đã quyết định tài trợ mở rộng thêm kết quả cho Giai đoạn 2 của dự án với sự tham gia thêm của 3 đơn vị là Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Tây Nguyên, ĐH Khoa học Thái Nguyên.

Ngoài mục tiêu tổng kết dự án, hội thảo hướng đến việc giúp các nhà giáo dục, giảng viên và sinh viên đang công tác và học tập có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về các phương pháp sáng tạo trong nghiên cứu giúp hỗ trợ việc học tập và phát triển chuyên môn trong các bối cảnh quốc tế.

Quang cảnh hội thảo về đổi mới giảng dạy Hóa dược liệu
 Quang cảnh hội thảo về đổi mới giảng dạy Hóa dược liệu

Theo ban tổ chức, sau khi kết thúc hội thảo, một diễn đàn sẽ được xây dựng là nơi để các nhà giáo dục trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như áp dụng những phương pháp nghiên cứu sáng tạo trong phát triển chuyên môn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ