Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI

GD&TĐ - Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) diễn ra trong 3 ngày từ 29 đến 31/3. Tại đây các em học sinh THPT tham gia thi ở 9 nội dung. 

Các đội bề dự Hội thao
Các đội bề dự Hội thao

Dự Hội thao có đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy bộ môn này tại các trường THPT và 285 học sinh của 32 trường THPT.

Tại Hội thao các học sinh tham gia tranh tài ở 9 môn, gồm: Hiểu biết chung về QPAN; đội ngũ tiểu đội; đội ngũ từng người không có súng; các tư thế vận động trên chiến trường; bắn súng tiểu liên AK; ném lựu đạn xa trúng đích; tháo, lắp súng tiểu liên AK; băng bó, cứu thương và chạy vũ trang 800m.

Đại diện Ban tổ chức trao cờ cho các đội Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn
Đại diện Ban tổ chức trao cờ cho các đội Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn

Kết thúc Hội thao, ở nội dung môn Bắn súng tiểu liên AK bắn đạn thật nhưng đã có thành tích rất tốt. Có tới 21 em trên 93 đạt điểm từ 25 trở lên xếp loại giỏi, điển hình như học sinh Nguyễn Văn Hoàng THPT Lưu Nhân Chú đạt 28 điểm;

Các đại biểu dự tổng kết Hội thao
Các đại biểu dự tổng kết Hội thao 

Kết quả ở nội dung đội ngũ từng người không có súng: Dương Công Lực,  THPT Lưu Nhân Chú; Ném lựu đạn xa trúng đích: Lý Văn Hoàng trường THPT Trại Cau; Các tư thế vận động trên chiến trường: Lâm Quang Trung trường THPT Nguyễn Huệ; Tháo, lắp súng tiểu liên AK: Lê Quang Tuấn, trường THPT Đại Từ; Băng bó, cứu thương: Nguyễn Thị Mai Phương, trường THPT Ngô Quyền; Tăng mắc võng: Lương Minh Quang- Nguyễn Kim Tuyến, trường THPT Nguyễn Huệ; chạy vũ trang 800m: Hà Thị Ánh trường THPT Dương Tự Minh...

 

GDQP-AN trong học sinh THPT là hoạt động chuyên môn mang nhiều ý nghĩa. Thông qua Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn GDQP-AN của các trường THPT trong toàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình môn học, đồng thời giáo dục cho học sinh về lòng yêu nước, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.