Hội nghị Hàn lâm trẻ toàn cầu với các hoạt động hướng đến học sinh THPT

GD&TĐ - Chiều ngày 31/7, trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) phối hợp với Viện Hàn Lâm trẻ toàn cầu và Viện Hàn Lâm trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hàn Lâm Trẻ Toàn Cầu với chủ đề Hàn Lâm trẻ thúc đẩy hòa bình và hòa nhập xã hội (Young Academies promoting peaceful and inclusive societies)  

Hội nghị thu hút sự tham gia của 60 đại biểu đại diện cho 34 Viện Hàn lâm trẻ trên toàn thế giới.
Hội nghị thu hút sự tham gia của 60 đại biểu đại diện cho 34 Viện Hàn lâm trẻ trên toàn thế giới.

Hội nghị đã thu hút hơn 60 đại biểu đại diện cho 34 Viện Hàn Lâm trẻ trên toàn thế giới tham dự, bao gồm: Japan, Germany, Albania, Australia, Bangladesh, Benin, Burundi, Cameroon, Colombia, Coted’Inroire, Egypt, Ghana, India, Indonesia, Israel, Kenya, Lavia, Malaysia, Moroco, Nepal, Netherlands, Nigeria, Pakistan, Philipine, Poland, South Affica, South Korea, Spain, Srilanka, Sudan, Thai, Uganda, USA và Vietnam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của cuộc gặp gỡ giữa các nhà khoa học trẻ toàn cầu còn có các hoạt động cộng đồng của các nhà khoa học hướng đến học sinh trung học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Chương trình gồm 3 chủ đề chính: Vật liệu nano giải quyết các thách thức về sức khỏe toàn cầu; Một thông điệp từ xa - Khám phá vũ trụ trong việc tìm kiếm chính mình: 4 hoạt động với 6 nhóm; Cuộc thi vẽ một nhà khoa học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ