Học sinh trổ tài gói bánh chưng xanh tuyệt đẹp trong ngày hội “Xuân yêu thương”

Học sinh trổ tài gói bánh chưng xanh tuyệt đẹp trong ngày hội “Xuân yêu thương”

Nhà giáo Tô Thị Bích Liên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng - Chia sẻ: "Xuân yêu thương" là hoạt động truyền thống của trường nhiều năm nay; Nhằm giáo dục ý thức gìn giữ nét cổ truyền văn hóa dân tộc ngày Tết, tạo cơ hội cho học sinh biết cách gói bánh chưng, được giao lưu, được rèn luyện kĩ năng làm việc tập thể, cộng đồng trách nhiệm.

Đồng thời giáo dục cho học sinh tinh thần tương thân tương ái, biết cảm thông, yêu thương và chia sẻ thông qua chương trình tặng bánh cho các bạn HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 135 suất quà, trường dành 70 suất tặng các em học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong chùa Hương Lan (ngôi chùa đứng chân trên địa bàn xã) và 65 suất quà cho học sinh nghèo của trường.

Nhà giáo Tô Thị Bích Liên (mặc áo choàng đỏ) trao tặng các phần quà cho học sinh trước thềm Tết Nguyên đán.
Nhà giáo Tô Thị Bích Liên (mặc áo choàng đỏ) trao tặng các phần quà cho học sinh trước thềm Tết Nguyên đán.

Cũng trong dịp này, Trường THCS Đông Sơn cũng đã tổ chức hướng dẫn đội mũ Bảo hiểm và phát 100 chiếc cho học sinh.

Tham gia Hội thi gói bánh chưng xanh có đông đảo cha mẹ học sinh, cán bộ giáo viên; Mỗi lớp cử 20 học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm và 5 phụ huynh thi gói bánh chưng.

Các lớp được nhà trường phát 10 kg gạo, 3 kg đõ xanh, lá dong. Học sinh các lớp tự làm sạch lá dong, chuẩn bị các nguyên liệu, lạt buộc, thịt lợn, gạo nếp, đậu xanh, gia vị, mâm tròn, khuôn bánh, nồi luộc bánh…

Bên bếp lửa hồng cùng trông nồi bánh chưng, lan tỏa hơi ấm của tình thầy, trò dưới mái trường THCS Đông Sơn.
Bên bếp lửa hồng cùng trông nồi bánh chưng, lan tỏa hơi ấm của tình thầy, trò dưới mái trường THCS Đông Sơn.

Sau thời gian 2 giờ đồng hồ kế từ khi nhận nguyên liệu, các lớp với sự hỗ trợ của cha, mẹ học sinh phải hoàn thành phần thi gói bánh chưng.

Ban giám khảo sẽ chấm điểm, bánh của lớp nào đạt hình thức đẹp, bánh được gói chặt tay, dây cột phải chặt, lá gói phải xanh và tươi, đậu xanh, thịt phải tươi ngon được ướp gia vị trước khi gói, gạo nếp phải vo thật sạch cũng như cách trang trí thành phẩm mâm ngũ quả ngày Tết đẹp sẽ được điểm cao.

Trong phần giao lưu Festival English ( bằng Tiếng Anh), các khối lớp được phân công các phần thi đa dạng, khác nhau: Khối 7 - Hát (đơn ca, tốp ca…); Khối 8 diễn Kịch; Khối 9 - Thuyết trình với chủ đề Giới thiệu về quê hương, ngôi trường của em…

Festival English nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao lưu học tập nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh; Đồng thời góp thêm vào không khí sôi động, bổ ích của ngày hội “Xuân yêu thương” ở ngôi trường vùng nông thôn nhưng luôn đong đầy tình yêu trẻ của các thầy, cô giáo.

Những hình ảnh lột tả không khí sôi động khi học sinh Trường THCS Đông Sơn trổ tài gói bánh chưng xanh:

Các bạn nữ háo hứng theo dõi các bà, các mẹ để học cách gói bánh chưng.
 Các bạn nữ háo hứng theo dõi các bà, các mẹ để học cách gói bánh chưng.
Từ chỗ chỉ biết cắt lá bánh...
 Từ chỗ chỉ biết cắt lá bánh...
Với sự chỉ bảo tận tình của các cô giáo, các phụ huynh...
Với sự chỉ bảo tận tình của các cô giáo, các phụ huynh... 
Ảnh: Việt Hà.
Ảnh: Việt Hà.
Các em học sinh đã biết tập tành gói bánh chưng.
 Các em học sinh đã biết tập tành gói bánh chưng.
Hai bạn đang hướng dẫn nhau: buộc bánh chặt nhưng cũng chặt tay và phải đẹp...
 Hai bạn đang hướng dẫn nhau: buộc bánh chặt nhưng cũng chặt tay và phải đẹp...
Một chiếc bánh vừa được nhóm bạn này hoàn thành - Đẹp không thưa cô!
Một chiếc bánh vừa được nhóm bạn này hoàn thành - Đẹp không thưa cô!
Các nhóm lớp khác cũng nô nức hòa theo không khí của hội gói bánh chưng xanh - Sao mà vui đến thế.
 Các nhóm lớp khác cũng nô nức hòa theo không khí của hội gói bánh chưng xanh - Sao mà vui đến thế.
Một nhóm bạn quyết tâm hoàn thành một chiếc bánh tuyệt tác nhất trường.
 Một nhóm bạn quyết tâm hoàn thành một chiếc bánh tuyệt tác nhất trường.
Nhóm bạn khác đang chăm chú cách trang trí mâm ngũ quả.
 Nhóm bạn khác đang chăm chú cách trang trí mâm ngũ quả.
Bánh đã gói xong và bếp lửa được nhóm lên luộc bánh, sân trường THCS Đông Sơn thực sự là ngày hội gói bánh chưng.
 Bánh đã gói xong và bếp lửa được nhóm lên luộc bánh, sân trường THCS Đông Sơn thực sự là ngày hội gói bánh chưng.
Và đây là thành quả, cô và trò cùng vớt những cặp bánh nóng hổi để bày lên mâm ngũ quả.
 Và đây là thành quả, cô và trò cùng vớt những cặp bánh nóng hổi để bày lên mâm ngũ quả. 
Mâm ngũ quả của chi đội 6A được hoàn thành tuyệt đẹp; Đủ phong vị ngày Tết: mứt Tết, hoa đào, bánh chưng xanh, câu đối đỏ...
 Mâm ngũ quả của chi đội 6A được hoàn thành tuyệt đẹp; Đủ phong vị ngày Tết: mứt Tết, hoa đào, bánh chưng xanh, câu đối đỏ... 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".