Học sinh phổ thông Hà Nội quyên góp ngày Tết giúp người khó khăn

GD&TĐ - Hanoi Food Rescue - một tổ chức về cứu trợ thực phẩm được thành lập từ năm 2012 bởi những học sinh đến từ nhiều trường phổ phông trên địa bàn Hà Nội sắp tổ chức sự kiện Tet Donation (Quyên góp ngày Tết) với hai hoạt động chính nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sau dịp Tết nguyên đán.

Năm 2018, Tet Donation trao 7.000 suất kẹo bánh tại trường San Sả Hồ I, thị trấn Sa Pa, Lào Cai
Năm 2018, Tet Donation trao 7.000 suất kẹo bánh tại trường San Sả Hồ I, thị trấn Sa Pa, Lào Cai

3 CÁCH QUYÊN GÓP

1. Quyên góp trực tiếp; 

2. Một số trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi liên hệ sẽ đến thu trực tiếp;

3. Liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Vân Anh (0977508563)  hoặc Hà Vy (0965272688).

Hoạt động Tuần quyên góp sẽ được tổ chức từ ngày 18 – 24/2/2019 tại Trường THPT chuyên Hanoi Amsterdam nhằm tận dụng nguồn bánh kẹo, đồ ăn sau Tết, góp phần giảm thiểu số lượng thực phẩm thừa từ các hộ gia đình mỗi dịp năm mới; đồng thời nâng cao nhâṇ thức về tình hình an ninh lương thực hiêṇ nay cũng như nhân rộng mô hình “Cứu trợ thực phẩm”.

Hoạt động thứ hai là Ngày giao lưu, tổ chức vào ngày 9/3/2019 tại tỉnh Hoà Bình và một số vùng ngoại thành có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội.

Năm 2017, 3.500 suất bánh kẹo gửi tới các em HS tỉnh Hòa Bình.
Năm 2017, 3.500 suất bánh kẹo gửi tới các em HS tỉnh Hòa Bình.

Trong Ngày giao lưu, BTC sẽ mang đi quyên góp cho các em học sinh kém may mắn tại các vùng ngoại tỉnh. Bên cạnh việc trao tận tay những suất bánh kẹo tới các em, BTC cũng sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu như trò chơi, văn nghệ,... với mong muốn san sẻ tình thương và giúp các em có một mùa Tết muộn đầy ý nghĩa.

Năm 2016, sự kiện Tet Donation phân phát 700 túi bánh kẹo cho hơn 100 học sinh nghèo ở Nam Định
Năm 2016, sự kiện Tet Donation phân phát 700 túi bánh kẹo cho hơn 100 học sinh nghèo ở Nam Định 

 BTC lưu ý chỉ nhận các loại đồ ăn đóng hộp, đóng gói và đông lạnh có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, còn nguyên vẹn về cả hình thức và chất lượng. Đồng thời đồ ăn đó phải có hạn sử dụng tối thiểu đến ngày 31/03/2019 (bánh kẹo, sữa đóng hộp, pate,...). Ngoài những loại đồ ăn nêu trên, BTC sẽ không nhận bất kì loại nào khác vì do điều kiện thời gian và vận chuyển không thể đảm bảo về hình thức và chất lượng.

Khi đến quyên góp, những người hảo tâm sẽ được bốc thăm lì xì và nhận những món quà handmade từ BTC.
Khi đến quyên góp, những người hảo tâm sẽ được bốc thăm lì xì và nhận những món quà handmade từ BTC.

Trong gần 7 năm hoạt động, Hanoi Food Rescue đã đưa gần 70.000 suất ăn đến tận tay cho hơn 20.000 người.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ