Học sinh miền núi Hà Tĩnh nhận hỗ trợ trị giá 300 triệu đồng

GD&TĐ - Nằm trong chuỗi các hoạt động tháng tri ân khách hàng, ngày 26/12, Tổng công ty điện lực miền Bắc phối hợp Tổng công ty điện lực Hà Tĩnh, Bộ đội biên phòng, UBND huyện Hương Khê, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức chương trình “trao niềm tin, gửi yêu thương”.

Lãnh đại Tổng công ty điện lực miền Bắc trao quà cho Trường tiểu học Hương Liên.
Lãnh đại Tổng công ty điện lực miền Bắc trao quà cho Trường tiểu học Hương Liên.

Theo đó, đoàn công tác đã tiến hành trao tặng hàng trăm suất quà với tổng giá trị 300 triệu đồng, gồm: 2 khu vui chơi ngoài trời, thiết bị giáo dục, áo ấm, tiền mặt cho học sinh, nhà trường trên địa bàn huyện Hương Khê.

Trao ti vi, thiết bị giáo dục cho Trường mầm non Hương Liên.
Trao ti vi, thiết bị giáo dục cho Trường mầm non Hương Liên. 

Tổng công ty điện lực miền Bắc trực tiếp trao quà tại các cơ sở: Trường mầm non Hương Liên, Trường tiểu học Hương Liên. 2 cơ sở của Trường mầm non Phú Gia, Trường tiểu học Phú Gia thuộc huyện Hương Khê.

Trong chuỗi hoạt động lần này, Tổng công ty điện lực miền Bắc chủ trì với mục đích để tri ân khách hàng, đối tượng là học sinh thuộc các huyện miền núi thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Với mong muốn gom góp chung tay chia sẻ để vơi bớt một phần khó khăn đối với học sinh, giáo viên tại các trường học.

Tặng áo ấm cho học sinh
 Tặng áo ấm cho học sinh

Cô Lê Thị Thắm (SN1982) giáo viên tình nguyện cắm bản 4 năm tại Trường mầm non Phú Gia chia sẻ: “Đối với những trường miền núi, nhất là điểm cơ sở nhỏ lẻ thì thiết bị giáo dục đang rất thiếu thốn. Lần này, được Công ty điện lực hỗ trợ, ủng hộ, quả thật là món quà lớn, ý nghĩa đối với học sinh, giáo viên của trường”.

Ông Nguyễn Phúc Phong , Giám đốc Công ty điện lực Hà Tĩnh (bên phải thứ 2) trao quà cho Trường tiểu học Hương Liên.
Ông Nguyễn Phúc Phong , Giám đốc Công ty điện lực Hà Tĩnh (bên phải thứ 2) trao quà cho Trường tiểu học Hương Liên. 

Ngoài ra, Công ty điện lực miền Bắc cũng tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng giáo viên, học sinh. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở. Ngoài ra, còn trau dồi thêm kiến thức cho giáo viên và học sinh trong việc tiết kiệm điện trong trường học, gia đình và mỗi cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ