Học sinh Bắc Giang được chọn vào đội tuyển Olympic Vật lý châu Âu

GD&TĐ - Nguyễn Thanh Bình - HS lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lý châu Âu tới đây.

Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang trái).
Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang trái).

Chia sẻ với Báo GD&TĐ chiều 4/5, thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, Nguyễn Thanh Bình là 1 trong 5 HS cả nước được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lý châu Âu.

Trước đó, trong danh sách do Phó GS.TS Chu Đình Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Hội Vật lý Việt Nam xác nhận, đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Âu năm 2021 có 5 HS. 

Cùng với Nguyễn Thanh Bình còn có 4 thí sinh là Ngô Trí Cảnh, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Trần Dương Chính, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Lưu Minh Thắng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh; Võ Minh Tiến, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk).

Theo thầy Trần Duy Phương, Nguyễn Thanh Bình cùng các bạn có tên trong danh sách đội tuyển tập trung tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, từ ngày 5/5 đến ngày 19/6 để ôn tập, củng cố kiến thức trước khi tham dự kỳ thi.

Thầy Phương cho biết thêm: Nguyễn Thanh Bình đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập những năm vừa qua.

Nguyễn Thanh Bình đạt Huy chương Vàng môn Vật lý lớp 10 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ; Huy chương Đồng môn Vật lý tại Trại hè Hùng Vương (năm 2019); giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, đạt chứng chỉ IELTS 6.0 (năm 2020). Mới đây, em đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ