Thầy giáo trẻ truyền cảm hứng sáng tạo qua STEM và các giờ học trải nghiệm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mong mỏi đưa giáo dục trải nghiệm tới học sinh Việt Nam, thầy Phạm Việt Dũng gác lại hành trình du học về nước; tự mở các câu lạc bộ, lớp học về khoa học để hiện thực ước mơ gieo mầm sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Thầy giáo trẻ Phạm Việt Dũng và học sinh tại Phenikaa School.
Thầy giáo trẻ Phạm Việt Dũng và học sinh tại Phenikaa School.

Gác lại hành trình du học để làm nhà giáo

Phạm Việt Dũng là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội. Đam mê khoa học tự nhiên, luôn đạt thành tích cao trong những năm học phổ thông, Dũng quyết định ứng tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và thi đỗ với số điểm 27,5, trong đó môn Vật lí đạt điểm tuyệt đối.

Sau 2 năm theo học tại Bách Khoa, chàng trai trẻ sang Singapore du học ngành Vật lí và Vật lí ứng dụng tại ĐH Công nghệ Nanysang - top 5 trường đại học tốt nhất Châu Á năm 2019 - 2022 theo xếp hạng của Times Higher Education (THE).

Tại đây, được tham gia nhiều hoạt động trong và ngoài nhà trường về Vật lí nói riêng, nghiên cứu khoa học nói chung, càng tìm hiểu, gặp gỡ nhiều người, câu hỏi “làm thế nào để phát triển vật lí và hoạt động nghiên cứu khoa học tại nước nhà, để sánh ngang với các quốc gia phát triển trên thế giới” càng khiến Việt Dũng trăn trở. Sau nhiều lần trò chuyện, tiếp xúc với nhiều chuyên gia đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Dũng tìm ra câu trả lời: Tất cả đều bắt đầu từ việc dạy và học.

Suy nghĩ ấy thôi thúc chàng trai trẻ trở về nước, gác lại hành trình du học để góp sức lực và trí tuệ của mình cho giáo dục nước nhà. Dũng tiếp tục ôn thi và theo học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Vật lí bằng tiếng Anh. Không phụ những cố gắng, quyết tâm, Dũng tốt nghiệp với số điểm tổng kết 3.94/4 - trở thành thủ khoa Vật lí và Á khoa toàn trường, là một trong số những thủ khoa xuất sắc nhận bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và UBND thành phố Hà Nội.

Năm 2021, sau một số năm giảng dạy Vật lí, Toán tại các trường phổ thông trong nước, thầy Phạm Việt Dũng biết đến Phenikaa School thông qua một người bạn. Với ngôi trường định hướng sáng tạo, học tập trải nghiệm và đầu tư cơ sở vật chất bài bản, thầy Dũng quyết định về trường và trở thành giáo viên Vật lí, đồng thời là chủ nhiệm không gian sáng tạo Makerspace rộng hơn 900 m2 tại ngôi trường này.

Phương pháp “Học qua thực hành, trải nghiệm, sáng tạo” khiến mỗi giờ học của thầy Phạm Việt Dũng được học sinh đón đợi.
Phương pháp “Học qua thực hành, trải nghiệm, sáng tạo” khiến mỗi giờ học của thầy Phạm Việt Dũng được học sinh đón đợi.

Gieo mầm đam mê khoa học, sáng tạo

Từng học, trải nghiệm chương trình đào tạo cả trong và ngoài nước, thầy Dũng thấu hiểu việc học các môn nhiều kiến thức mới như Vật lí, khoa học… là thông qua thực hành. Đây không chỉ là cách tốt nhất giúp học sinh hiểu, tiếp thu, ghi nhớ bài học, mà còn khơi dậy trí tò mò và đam mê khám phá vốn là thiên phú của học sinh. Đúng theo phương pháp “Học qua thực hành, trải nghiệm, sáng tạo”, tiết Vật lí của thầy Dũng được thiết kế bằng các thí nghiệm, video minh họa, giúp bài học trở nên sinh động, hấp dẫn, được học sinh đón nhận đầy hứng thú và say mê.

“Bên cạnh Vật lí, STEM, các giờ học liên môn cũng được thầy cô trong trường thường xuyên phối hợp tổ chức tại không gian Markerspace để học sinh được trực tiếp trải nghiệm, kết nối kiến thức và áp dụng vào thực tiễn”. Chia sẻ điều này, thầy Dũng cho rằng, mô hình giáo dục STEM đóng vai trò định hướng và không gian sáng tạo Makerspace chính là phương thức giúp học sinh học tập, phát triển khả năng cá nhân. Học sinh được tiếp cận, giải quyết bài toán thực tế của những người làm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật...; từ đó rèn luyện tư duy khoa học, logic, kỹ năng xử lý vấn đề, giao tiếp và hợp tác toàn diện - những yếu tốt rất cần thiết trong mọi lĩnh vực, ngành nghề sau này.

Chia sẻ về cách thức triển khai STEM hiệu quả, thầy Dũng cho biết: Để hỗ trợ tốt nhất nhu cầu dạy và học, nhà trường đã đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại, như máy in 3D, AR, VR, robotics, IoT, thiên văn... cùng lượng đầu sách lớn, đa dạng, phục vụ nhu cầu tự học, nghiên cứu của thầy cô, học trò. Đây là điều kiện không phải trường học nào trong nước cũng có thể mang tới cho học sinh.

Từ tiểu học, học sinh tại trường đã được tham gia vào các dự án liên môn, học qua trải nghiệm, thực hành làm việc nhóm. “Vũ trụ trong mắt em”, “Mô phỏng mô hình tế bào”... là một số dự án STEM đã được triển khai gần đây được học sinh ủng hộ và hào hứng tham gia. Bên cạnh đó, học sinh cũng được khuyến khích lên ý tưởng và phát triển các dự án khoa học cá nhân với dự hướng dẫn, đồng hành của thầy cô.

Nguyễn Phương Lâm (Lớp 4A1) cho biết rất thích học lớp của thầy Dũng vì được xem rất nhiều video minh họa hay; được tự thực hành làm các sản phẩm công nghệ tại lớp, tại nhà. “Dù học online hay ở lớp, nhờ hướng dẫn của thầy con vẫn có thể hiểu bài và làm bài tập về nhà dễ dàng hơn” - Phương Lâm chia sẻ.

Thầy Phạm Việt Dũng luôn tìm tòi những cách thức mới, đơn giản, dễ hiểu nhất để truyền tải tới học trò.
Thầy Phạm Việt Dũng luôn tìm tòi những cách thức mới, đơn giản, dễ hiểu nhất để truyền tải tới học trò.

Truyền cảm hứng, tình yêu khoa học cho học sinh cả nước

Cùng kiến thức đã được dạy và thực hành tại các trường đại học trong, ngoài nước, thầy Dũng luôn tìm tòi những cách thức mới, đơn giản, dễ hiểu nhất để truyền tải tới học trò.

Song song với giờ dạy trên trường, thầy đã lập một xưởng sáng tạo nhỏ tại nhà để làm video hướng dẫn cho học sinh. Việc thành lập xưởng ban đầu không ít gian nan. Vì chưa có kinh phí nên số lượng công cụ hạn chế, làm cho việc chế tạo còn gặp rất nhiều khó khăn, thầy Dũng cho biết phải dành dụm và mua dần dần để có thể có được xưởng như ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn là khó khăn về kinh nghiệm. Do ban đầu chỉ có ý tưởng, còn thiếu kinh nghiệm, kiến thức nên phải tự mày mò, tự học từ đầu đến cuối. “Tôi học rất nhiều qua các nền tảng trực tuyến, cùng với đó tham gia các nhóm để học hỏi kinh nghiệm” - thầy Dũng chia sẻ.

Cho đến nay, với xưởng sáng tạo nhỏ này, thầy Dũng đã tạo ra nhiều thiết bị thí nghiệm và dạy học trực quan, đóng góp vào ngân hàng ý tưởng dạy học tích cực, chia sẻ vào các nhóm giáo viên dạy học tích cực trên cả nước. Các video thí nghiệm được thầy tỉ mỉ, dày công tự quay, dựng để học sinh được trực tiếp quan sát, lắng nghe và đưa ra kết luận của chính bản thân mình. Nhiều thiết bị của thầy đạt giải cao trong các cuộc thi về thiết bị dạy học, ý tưởng dạy học hiện đại, cuộc thi ý tưởng phục vụ cộng đồng.

“Khi nào thì có tiếng vang?”, “Tiếng ngân khác tiếng vang như thế nào?”, “Hướng dẫn làm đèn trung thu tự quay”, “Làm máy phát điện 1 chiều mini”… là một số trong nhiều video đã được thầy Dũng thực hiện để dạy Vật lí, Khoa học và đăng tải trên kênh Youtube  “Vui học STEM”. Hiện kênh này đã đạt số lượng lượt xem nhất định. Video cao nhất hướng dẫn chế tạo máy phát điện xoay chiều đạt 47 nghìn lượt xem, giúp nhiều giáo viên, học sinh cả nước hiểu hơn về bản chất việc tạo ra điện, tự tay chế tạo được máu phát điện. Rất nhiều học sinh ở Phenikaa cũng theo dõi kênh và chế tạo được các sản phẩm học tập theo gợi ý, ví dụ như làm đèn lồng trung thu dựa trên các nguyên tắc Vật lí.

 “Tại Việt Nam chưa có nhiều người làm kênh khoa học, các kênh khoa học của nước ngoài tuy nhiều nhưng lại chủ yếu bằng tiếng Anh. Vì vậy, kênh Youtube này, cùng các câu lạc bộ STEM, Vật lí, Khoa học là cách mình làm để mong muốn góp một phần nhỏ cho nền giáo dục Việt Nam, đặc biệt là các bạn nhỏ yêu khoa học trên mọi miền đất nước, kể cả ở nông thôn, vùng sâu vùng xa.” - thầy Dũng tâm sự.

Thời gian tới, thầy Dũng cho biết sẽ tiếp tục đưa ra các ý tưởng sáng tạo và biến chúng thành hiện thực; ghi hình quá trình chế tạo để tiếp tục chia sẻ rộng rãi. Thầy cũng dần mở rộng để tổ chức các khóa đào tạo dành cho giáo viên, sinh viên các ngành sư phạm Khoa học để có thể sử dụng an toàn, thành thạo, hiệu quả các loại công cụ nhằm chế tạo thiết bị dạy học trực quan, các sản phẩm học tập STEM. Dần hướng đến việc có thể dạy lại học sinh cách sử dụng các loại công cụ này để phục vụ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của bản thân.

“Đối tượng tôi hướng tới không chỉ là giáo viên, sinh viên sư phạm, mà mong mỏi mọi người đều có được không gian sáng chế, biến các ý tưởng của mình thành hiện thực” - thầy Phạm Việt Dũng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.