Quảng Nam: Sôi động Hội thi Văn học - học Văn năm học 2021-2022

GD&TĐ - Hội thi "Văn học - học Văn" do cấp THCS - THPT năm học 2021-2022 do Sở GD&ĐT Quảng Nam tổ chức. Hội thi diễn ra từ ngày 12-14/4 nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc dạy và học tập bộ môn Ngữ văn tại các cơ sở giáo dục.

Đại diện Sở GD&DT Quảng Nam trao giải cho các thí sinh đạt giải của hội thi Văn học - học Văn
Đại diện Sở GD&DT Quảng Nam trao giải cho các thí sinh đạt giải của hội thi Văn học - học Văn

Hội thi “Văn học - học Văn” năm học 2021-2022 có 73 cơ sở giáo dục cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tham dự. Trong đó, cấp Trung học cơ sở có 21 đơn vị, cấp Trung học phổ thông có 73 đơn vị.

Qua kết quả vòng loại, Ban Giám khảo đã chấm chọn 37 đơn vị dự thi Vòng chung kết.

Theo kế hoạch, vòng chung kết của Hội thi có 2 nội dung thi trực tiếp là Sân khấu hóa tác phẩmKiến thức, kĩ năng thuyết trình. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn ra, trực tiếp ảnh hưởng đến việc học tập, tham gia các hoạt động giáo dục của học sinh, Ban Giám khảo tiến hành chấm chọn phần thi Sân khấu hóa tác phẩm thông qua các video của đơn vị gửi về.

Các đơn vị như Phòng GDĐT Duy Xuyên, Quế Sơn, các trường THPT Hồ Nghinh, Trần Quý Cáp, Bắc Trà My... có nhiều đầu tư công phu dàn dựng video thể hiện các giá trị truyền thống, tư tưởng, lịch sử thông qua việc tổ chức sân khấu hóa tác phẩm văn học.

Học sinh dự thi ở phần thi thuyết trình.
Học sinh dự thi ở phần thi thuyết trình.

Kết quả Hội thi, ở cấp THCS có 11 tập thể đạt giải, trong đó 2 đơn vị đạt giải Nhất, 2 giải Nhì; 3 tập thể đạt giải Ba và 4 tập thể đạt giải Khuyến khích.

Giải nhất cấp THCS thuộc về các đơn vị Phòng GD-ĐT huyện Tiên Phước và Phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh.

Cấp THPT có 26 tập thể đạt giải, trong đó có 3 tập thể đạt giải Nhất, 6 tập thể đạt giải Nhì, 6 tập thể đạt giải Ba và 11 tập thể đạt giải Khuyến khích. Các đơn vị trường THPT Bắc Trà My, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Lê Thánh Tông đồng đạt giải Nhất cấp THPT.

Hội thi "Văn học - học Văn" là hoạt động giáo dục thường niên, được tổ chức theo hướng tiếp cận nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập môn Ngữ văn trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hội thi là sân chơi trí tuệ, là dịp để giáo viên, học sinh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học tại các trường phổ thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ