Nam sinh Vĩnh Phúc chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi tuần Olympia

GD&TĐ - Phong thái tự tin cùng nền tảng kiến thức vững chắc, nam sinh Nguyễn Đức Mạnh đến từ Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đã có chiến thắng thuyết phục tại cuộc thi tuần Olympia.

Nguyễn Đức Mạnh (Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) có chiến thắng thuyết phục.
Nguyễn Đức Mạnh (Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) có chiến thắng thuyết phục.

Cuộc thi tuần đầu tiên của quý 3 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 phát sóng chiều 3/4 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Trúc Hương (THPT chuyên Chu Văn An, Bình Định),  Trần Lê Na (THPT Lê Trực, Quảng Bình), Nguyễn Đức Mạnh (THPT chuyên Vĩnh Phúc), Trần Thị Quỳnh Anh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh).

Cuộc thi đầu tiên của quý 3 chứng kiến luật mới của phần thi khởi động: Khi trả lời sai hoặc không trả lời thì sẽ bị trừ 5 điểm, tuy nhiên sẽ không bị mất lượt ở câu hỏi tiếp theo. Theo Ban tổ chức, thay đổi này khiến cuộc thi công bằng hơn, giúp thí sinh trách nhiệm hơn với phần thi của mình.

Lượt khởi động đầu tiên, Đức Mạnh khởi đầu tốt và dẫn đầu với 25 điểm, Lê Na 20 điểm, Trúc Hương 10 điểm. Lượt khởi động thứ 2, Đức Mạnh tiếp tục bứt phá với 85 điểm, sau đó là Lê Na 20 điểm, Trúc Hương 10 điểm và Quỳnh Anh 5 điểm. Lượt khởi động thứ 3, Đức Mạnh tiếp tục giành thêm điểm để dẫn đầu với 100 điểm, tiếp sau là Lê Na 25 điểm, Trúc Hương 15 điểm và Quỳnh Anh 5 điểm.

Phần thi Khởi động xuất sắc của Nguyễn Đức Mạnh.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số có 13 chữ cái. Hàng ngang số 1 có 4 chữ cái với câu hỏi: "Từ nào còn thiếu trong câu sau: Cha mẹ sinh con, trời sinh...". Trúc Hương, Đức Mạnh, Quỳnh Anh cùng có đáp án là "Tính" để có thêm 10 điểm.

Hàng ngang số 2 gồm 4 chữ cái với câu hỏi: "Trong quan niệm Nho giáo, người quân tử là người có đầy đủ năm đức tính, được gọi là ngũ thường: Lễ, Nghĩa, Trí, Tín và gì nữa?". Với đáp án là "Nhân", Lê Na và Đức Mạnh cùng có thêm 10 điểm.

Hàng ngang số 3 với 1 chữ cái với câu hỏi: "Nếu 3 con mèo có thể bắt được 3 con chuột trong 3 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt 90 con chuột trong 30 phút". Với đáp án là "9", Lê Na và Đức Mạnh cùng có thêm điểm 10. Ngay sau đó, Quỳnh Anh có đáp án ô chữ là "Số chính phương" nhưng đây là đáp án không chính xác, nhường quyền chơi cho các bạn còn lại.

Hàng ngang số 4 gồm 4 chữ cái với câu hỏi: "Theo Carl Friedrich Gauss, môn học nào được xem là nữ hoàng của các môn khoa học?" Với đáp án Toán, cả 4 thí sinh đều có 10 điểm. Ngay sau đó, Lê Na và Đức Mạnh cùng có đáp án cho ô chữ.

Trong khi Lê Na có câu trả lời là "Đại số giải tích", còn Đức Mạnh có câu trả lời là "Bảng cửu chương". Và Đức Mạnh là người giành chiến thắng. Kết thúc phần thi, Đức Mạnh tiếp tục dẫn đầu với 160 điểm. Xếp sau là Lê Na 55 điểm, Trúc Hương 35 điểm và Quỳnh Anh 25 điểm.

Phần thi Tăng tốc tiếp tục chứng kiến sự xuất sắc của Đức Mạnh khi trả lời đúng cả 4 câu trong đó có 1 câu nhanh nhất để mang về thêm 130 điểm. Lê Na cũng có phần thi xuất sắc khi 2 lần trả lời nhanh nhất để mang về thêm 100 điểm. Kết thúc phần thi, Đức Mạnh tiếp tục dẫn đầu với 290 điểm. Tiếp sau là Lê Na 155 điểm, Trúc Hương 55 điểm, Quỳnh Anh 105 điểm.

Nguyễn Đức Mạnh (Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) giành vòng nguyệt quế.
Nguyễn Đức Mạnh (Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) giành vòng nguyệt quế.

Đức Mạnh là người đầu tiên Về đích, cậu chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu, Mạnh trả lời không chính xác. Câu thứ 2 và câu thứ 3, Mạnh trả lời chính xác để tăng số điểm lên thành 330.

Lê Na chọn gói 30-20-20 điểm. Câu đầu, Lê Na không có câu trả lời và Trúc Hương có điểm. Câu tiếp theo Lê Na cũng không có câu trả lời và Trúc Hương có quyền trả lời nhưng không chính xác. Câu thứ 3, Lê Na cũng không có câu trả lời và về chỗ với 105 điểm.

Quỳnh Anh chọn gói câu hỏi 20-30-30. Hai câu đầu, Quỳnh Anh trả lời đúng. Câu 3 Quỳnh Anh trả lời không chính xác, Đức Mạnh giành quyền trả lời nhưng cũng không có đáp án đúng. Quỳnh Anh về chỗ với 155 điểm.

Trúc Hương về đích cuối cùng chọn gói 20-20-30 điểm. Câu đầu, Hương trả lời rất nhanh và chính xác. Câu 2, Hương không có câu trả lời và để mất điểm vào Quỳnh Anh. Câu cuối, Hương chọn ngôi sao hi vọng nhưng không có câu trả lời đúng.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Đức Mạnh, học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc giành vòng nguyệt quế với 315 điểm, tiếp tục lọt vào cuộc thi tháng. Xếp sau là Trần Thị Quỳnh Anh 175 điểm, Trần Lê Na 105 điểm, Nguyễn Trúc Hương 45 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ