Công bố top 2 quán quân Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật”

GD&TĐ - Ban tổ chức đã công bố những đội giành chiến thắng tại Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật”.

Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022, được phát động bởi Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh và KIRIN Việt Nam.
Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022, được phát động bởi Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh và KIRIN Việt Nam.

Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022, được phát động bởi Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh và KIRIN Việt Nam, đã công bố top 2 quán quân xuất sắc nhất ở 2 bảng A và B, đó là Trường THCS Gò Vấp và Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Phần trao đổi giữa Ban giám khảo và các đội thi diễn ra rất hấp dẫn.

Phần trao đổi giữa Ban giám khảo và các đội thi diễn ra rất hấp dẫn.

Tại bảng A, vượt qua hơn 9 đối thủ, trường THCS Gò Vấp đã trình bày về vấn nạn bạo hành trẻ em và đưa ra các biện pháp giải quyết, ngăn chặn. Bên cạnh đó, quán quân cũng thể hiện khả năng sáng tạo với bài múa “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” tạo điểm nhấn cho phần trình bày của mình.

Trong khi đó, tại bảng B, đội thi Trường THPT Trần Hưng Đạo đã khéo léo tiếp cận đề tài bạo lực học đường bằng câu chuyện bắt nạt trên mạng - vốn là một chủ đề khá nhạy cảm đối với các học sinh, sinh viên ngày nay.

Bên cạnh ý tưởng sáng tạo, gần gũi với đời sống học đường, sự tự tin trình bày và đưa ra quan điểm, ứng xử trong phần trả lời câu hỏi đã đưa đội thi vinh dự nhận được giải quán quân từ Ban tổ chức.

Với mục tiêu giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ kiến thức pháp luật và vận dụng vào thực tiễn, hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022 là sân chơi bổ ích để giới trẻ cất lên tiếng nói và lan tỏa sức ảnh hưởng đến cộng đồng.

Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022 được tổ chức hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch cho học sinh, sinh viên.

Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022 được tổ chức hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch cho học sinh, sinh viên.

Với những gì đã thể hiện trong hội thi, việc hai đội thi của Trường THCS Gò Vấp và Trường THPT Trần Hưng Đạo giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng điều hữu ích nhất mà các em thu hoạch được thông qua hội thi này không chỉ là các giải thưởng, mà các em có cơ hội hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sống.

Nhận xét về các em học sinh, sinh viên tham gia hội thi năm nay, bà Bạch Thị Cẩm Vân, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức cho rằng, thông qua cuộc thi, các em được rèn rất nhiều kỹ năng bổ ích như: kỹ năng thuyết trình trước đám đông, tăng cường sự tự tin, kỹ năng làm việc nhóm, chọn lọc tư liệu, làm việc một cách khoa học, hiệu quả…

Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022 được tổ chức hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch cho học sinh, sinh viên. Việc tổ chức trực tuyến là cơ hội để thúc đẩy giới trẻ thể hiện sức sáng tạo của mình thông qua các hình thức video đa dạng, gần gũi, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn của giới trẻ.

Quy mô của Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022 lớn hơn so với các lần tổ chức trước.

Quy mô của Hội thi “Học sinh sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2021 – 2022 lớn hơn so với các lần tổ chức trước.

Chia sẻ với báo Giáo dục và Thời đại, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, mặc dù dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn có những diễn biến phức tạp, nhưng hội thi đã diễn ra thành công, số lượng các thí sinh tham gia đông hơn, quy mô của cuộc thi năm nay lớn hơn so với các cuộc thi trước.

Ông Dũng đặc biệt đánh giá cao khả năng sáng tạo của các em học sinh khi tham gia sân chơi bổ ích này. Ngoài những nội dung truyền thống như: tìm hiểu pháp luật, các quy định mới đối với giáo dục, quá trình học sinh, sinh viên tương tác với xã hội, các em sống trong môi trường xanh sạch đẹp như thế nào… thì nội dung về đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong mùa dịch cũng đã được các em lồng ghép trong hội thi.

Khởi động từ tháng 11/2021, hội thi đã nhận được sự quan tâm của các trường trên địa bàn thành phố với lượng thí sinh đăng ký tham gia vòng loại đầu tiên lên đến 402.912 người. Sau cùng, tại chung kết, 20 bài thi xuất sắc nhất với sự sáng tạo trẻ trung đã có cơ hội tranh tài và chinh phục Ban giám khảo để tìm ra quán quân.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho đại diện của các trường có thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho đại diện của các trường có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh 2 quán quân nhận giải thưởng cao nhất, dưới đây là danh sách các đội thi được trao thưởng tại hai bảng A và B:

Bảng A:

Khen thưởng 10 Phòng Giáo dục và Đào tạo có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất, hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn  nhất:

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Thủ Đức

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Hóc Môn

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận Gò Vấp

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận Bình Tân

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận Tân Phú

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận 12

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận Bình Thạnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện Bình Chánh

Giải đội dự thi ấn tượng nhất:

Trường THCS Trần Quốc Toản - Thành phố Thủ Đức

Giải cổ động viên:

Trường THCS Kim Đồng - Quận 5

5 giải khuyến khích:

Trường THCS Trần Quốc Toản - Thành phố Thủ Đức

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế - Quận Phú Nhuận

Trường Nguyễn Gia thiều - Quận Tân Bình

Trường Nguyễn Tri Phương - Quận 10

Trường Kim Đồng - Quận 5

2 giải ba:

Trường Trần Quốc Tuấn - Quận 7

Trường Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh

2 giải nhì:

Trường Chi Lăng - Quận 4

Trường Nguyễn Hồng Đào - Huyện Hóc Môn

Bảng B:

Trường có những tham gia tích cực vào chương trình:

Trường THPT Trần Khai Nguyên

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Trường THPT Diên Hồng

Trường THPT Dương Văn Thì

Trường THPT Marie Curie

Trường THPT Trường Chinh

Trường THPT Thủ Đức, Trường THPT Ngô Thời Nhiệm

Trường THPT Đào Sơn Tây, Trường THPT Trần Hưng Đạo

Đơn vị có thí sinh tham gia nhiều nhất: THPT Đào Sơn Tây - Số lượng: 4.239 thí sinh

5 giải khuyến khích:

Trường THPT Trần Khai Nguyên

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Trường THPT Diên Hồng

Trường THPT Dương Văn Thì

Trường THPT Marie Curie

2 giải ba:

Trường THPT Trường Chinh

Trường THPT Thủ Đức

2 giải nhì:

Trường THPT Ngô Thời Nhiệm

Trường THPT Đào Sơn Tây

Giải đơn vị có phần trình bày ấn tượng nhất:

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Giải cổ động viên:

Trường THPT Dương Văn Thì

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ