Hoạt động trước và sau giờ “giới nghiêm” tại Cửa khẩu Cầu Treo

Hoạt động trước và sau giờ “giới nghiêm” tại Cửa khẩu Cầu Treo

Khi qua lại cửa khẩu, mọi người đều phải kiểm tra y tế, phương tiện phun tiêu độc. Công tác phân luồng, cách ly theo đó gặp khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 0 giờ ngày 1/4 tạm thời dừng hoạt động qua lại đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Lào, Campuchia. Sau thông tin này, số người đang sinh sống tại các nước bạn Lào, Thái Lan… đổ dồn về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày một nhiều. Việc kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh qua cửa khẩu này diễn ra nghiêm ngặt, người nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

Chiều 1/4, thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, từ ngày 18/3 - 31/3, Cửa khẩu Cầu Treo đón nhận gần 7.000 công dân từ nước Lào, Thái Lan về Việt Nam. Mỗi ngày, có gần 1.000 lượt người nhập cảnh. Khi qua cửa khẩu, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra đo thân nhiệt, sức khỏe công dân, đồng thời tiêu độc, khử trùng phương tiện qua lại.

Cũng theo thiếu tá Sông, chỉ trước đó 1 ngày (31/3) số người về cửa khẩu vẫn nhộn nhịp, sau Chỉ thị của Thủ tướng người nhập cảnh qua đây giảm nhiệt hẳn, chỉ còn hơn 250 người (ngày 1/4). Tuy nhiên, lực lượng biên phòng, y tế, công an vẫn được huy động tối đa, trực 24/24 giờ. Trong ngày 1/4, cửa khẩu vẫn tiếp tục thuê 10 xe khách với một doanh nghiệp trên địa bàn để vận chuyển con em là người Việt Nam từ Lào, Thái Lan về nước.

“Do số người về qua cửa khẩu tăng đột biến. Lực lượng biên phòng phải huy động gần 200 chiến sĩ, chốt chặn tất cả đường mòn, lối mở. Người đông, phương tiện đi lại nhiều, lực lượng chức năng làm hết công suất, nhưng vẫn không tránh khỏi những thắc mắc, bức xúc từ người dân, chúng tôi phải ra sức tuyên truyền, mong bà con kiên nhẫn chờ làm thủ tục” – thiếu tá Sông nói.

Ngoài ra, Biên phòng Hà Tĩnh cũng lập 16 chốt tại các khu vực đường mòn, lối mở của ba huyện giáp Lào để ngăn người dân vượt biên trái phép. Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài biết thông tin về nước sẽ bị cách ly nên họ tìm cách trốn qua đường mòn, lối mở để vượt biên. Biên phòng lập chốt nhằm chống dịch từ xa, tránh nguy cơ lây lan qua biên giới, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Các điểm chốt được cung cấp thiết bị phòng dịch. Khi phát hiện người băng rừng, vượt biên trái phép, bộ đội sẽ đo thân nhiệt, phun tiêu độc khử trùng hành lý. Trường hợp nhiệt độ cao bất thường được mang đồ bảo hộ để đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ