Hoạt động trải nghiệm sáng tạo- nội dung mới trong Dự thảo chương trình GDPT tổng thể

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đề cập tới một nội dung mới mà học sinh bắt buộc phải học từ lớp 1-12, đó là hoạt động Trải nghiệm sáng tạo, với khoảng 105 tiết học/năm. Nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo xuất hiện như một nội dung mới trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, điều này đã dành được sự quan tâm cũng như ý kiến từ dư luận.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo- nội dung mới trong Dự thảo chương trình GDPT tổng thể

 

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cần được hiểu như thế nào và làm sao để phát huy hiệu quả. Để hình dung rõ vị trí, vai trò cũng như cách triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo, PGS. TS Nguyễn Xuân Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) giải đáp.

Theo VOV1

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ