Hoạt động gọi vong báo oán tại chùa Ba Vàng đã được cảnh báo từ... 2 năm trước!

Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Ban trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh (GHPG) trưa nay (21/3) cho biết, ông đã nắm được thông tin về việc truyền bá gọi vong báo oán tại chùa Ba Vàng và Ban trị sự đã có quan điểm xử lý cụ thể. 

Hoạt động truyền bá vong báo oán đã từng được tăng ni, phật tử phản ánh từ 2 năm trước (ảnh: báo Lao Động)
Hoạt động truyền bá vong báo oán đã từng được tăng ni, phật tử phản ánh từ 2 năm trước (ảnh: báo Lao Động)

Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, 2 năm trước Ban trị sự đã từng nhận được ý kiến của nhiều tăng ni, phật tử về việc tại chùa Ba Vàng diễn ra các hoạt động gọi vong báo oán. Ban trị sự đã nhắc nhở, góp ý "rất chân thành, rất trách nhiệm" đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng, và cũng đã có văn bản báo cáo Giáo hội Phật giáo Trung ương, các cơ quan liên quan.

Đại đức Thích Đạo Hiển cho rằng để xảy ra sự tình như báo chí mới phản ánh thì trách nhiệm chính thuộc về Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Cũng theo Đại đức Thích Đạo Hiển, Ban trị sự đã nhận được thông tin phản ánh và đang theo dõi diễn biến vụ việc. Ban trị sự cũng đã trao đổi với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, yêu cầu nếu có phải chấm dứt ngay mọi hoạt động mê tín dị đoan này.

Việc để phật tử  Phạm Thị Yến lên làm chủ diễn đàn, thuyết giảng là không đúng với đạo lý. Để xảy ra các hoạt động gọi hồn, giải oan… tại chùa là không đúng truyền thống Phật giáo, làm ảnh hưởng đến Phật giáo.

“Ban trị sự cũng yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng tiếp tục phối hợp với Giáo hội tỉnh, các ban ngành liên quan xử lý tốt, ổn định tình hình tại chùa. Đồng thời phải tiếp cận cơ quan truyền thông để giải trình, vấn đề nào đúng thì khẳng định, vấn đề gì chưa đúng thì tiếp thu và chấm dứt”, Đại đức Thích Đạo Hiển nói.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể đối với TP Uông Bí, các ngành liên quan, trong đó đặc biệt giao công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về việc có hoạt đồng truyền bá vong báo oán diễn ra tại chùa Ba Vàng để có hướng xử lý theo qui định của pháp luật.

Cũng theo vị lãnh đạo này, tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh về góc độ an ninh tôn giáo cần vào cuộc làm rõ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan xuất hiện trong nhà chùa.

“Sáng nay Công an tỉnh, Dân vận cũng đã vào cuộc. Tỉnh cũng theo sát và liên tục có chỉ đạo đối với TP Uông Bí và các đơn vị có liên quan. Quan điểm của tỉnh là kiểm tra, xác minh, nếu đúng phải xử lý nghiêm”, vị lãnh đạo này nói.

Hoạt động gọi vong báo oán tại chùa Ba Vàng đã được cảnh báo từ... 2 năm trước! - 2

Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã biết thông tin việc gọi vong báo oán ở chùa Ba Vàng từ 2 năm trước.

Trước đó một lãnh đạo TP Uông Bí cũng cho PV Dân trí biết, thành phố đang khẩn trương xác minh, đồng thời mời các đơn vị, các ngành của tỉnh phối hợp để có kết quả sớm. Cũng theo vị lãnh đạo thành phố này, trước đó thành phố cũng có nghe báo cáo về việc có một số người bỏ nhà lên cửa chùa Ba Vàng công đức nhưng chưa nhận được tố cáo của ai về chuyện gì khác tại đây.

Như báo chí đã thông tin, thời gian qua tại chùa Ba Vàng có hoạt động truyền bá chuyện vong báo oán. Theo đó, ai muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.

Cũng theo dư luận, mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày, tại chùa Ba Vàng diễn lễ thỉnh vong giải nghiệp thu hút hàng ngàn người tham dự mỗi đợt. Còn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, tại chùa diễn ra khóa tu “Bát quan trai giới” và nhà chùa tổ chức thỉnh vong giải nghiệp cho những người có nhu cầu. Tất cả những hoạt động trên được cho là đem lại cho nhà chùa hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.

Trước thông tin trên, ngày 20/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu UBND TP Uông Bí chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra vụ việc.

UBND tỉnh yêu cầu TP Uông Bí chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hoá – Thể thao, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung thông tin báo chí phản ánh; có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có); thông tin cho các cơ quan báo chí biết kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.