Hoảng hồn phát hiện xác cá sấu dưới sàn trường học

Khi được Ban Giám hiệu Trường Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt ở Rhondda (South Wales, Anh) gọi đến sửa chữa trường học, nhóm thợ kinh hoàng phát hiện xác của một con cá sấu chôn dưới sàn...

Trường Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt - nơi phát hiện xác con cá sấu.
Trường Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt - nơi phát hiện xác con cá sấu.

Ngỡ rằng tin tức xác cá sấu chôn dưới mảnh đất thuộc về trường học chỉ là một truyền thuyết đô thị, thế nên nhiều người đã bị sốc khi phát hiện lời đồn họ từng gạt phắt đi năm nào hóa ra là thật!

Tin đồn có xác cá sấu dưới lòng đất của ngôi trường Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt đã kéo dài suốt hàng chục năm nay, nhưng chưa từng được ai công nhận, kể cả Hiệu trưởng Neil Pike.

Mãi cho đến khi Ban Giám hiệu gọi thợ đến sửa chữa nền nhà lớp học, họ mới phát hiện sự thật “kinh dị” này.

Vào những năm 20 của thế kỷ trước, một cựu chiến binh người bản xứ từng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất đã tặng con cá sấu cho nhà trường. Họ trân trọng trưng bày con vật to lớn ở một nơi dễ thấy, nhưng chẳng ngờ ít lâu sau, con cá sấu bất ngờ mất tích.

Giáo sư Pike cho biết mọi người đều kinh ngạc không thốt nên lời khi phát hiện hóa ra xác con cá sấu năm xưa đã “bò” vào trong lòng đất. Giờ họ đang phân vân không biết nên chôn con vật này về nấm mồ nó đã an nghỉ suốt bao năm hay mang nó về trưng bày trong phòng triển lãm của trường.

Xác con cá sấu được đào lên từ dưới nền đất.

Xác con cá sấu được đào lên từ dưới nền đất.

Con vật này thực chất là cá sấu caiman, một chi trong họ cá sấu mõm ngắn, nhưng có đầu to và răng dài hơn các “anh em” khác. Caiman thường được tìm thấy ở miền trung và nam nước Mỹ.

Với việc phát hiện xác con cá sấu, tiến sĩ Pike hy vọng nhà trường có thể phát động phong trào tìm hiểu về loài sinh vật này. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ tổ chức một dự án nghiên cứu về người lính năm xưa để vén bức màn bí ẩn đằng sau hành động tặng cá sấu của ông.

Theo Cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…