Hoãn tổ chức nhiều hoạt động thể thao tránh dịch Covid - 19

Hoãn tổ chức nhiều hoạt động thể thao tránh dịch Covid - 19

Hoãn tổ chức các môn trong chương trình Đại hội thể thao ĐBSCL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (Thường trực Ban tổ chức Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020) vừa thông báo đến các đơn vị đăng cai các môn thể thao trong chương trình của Đại hội về việc dừng tổ chức các môn.

Đối với các môn thi đấu trong tháng 4 và thời gian diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, thi đấu 5 môn còn lại của Đại hội tại Vĩnh Long dự kiến từ ngày 10 đến 30-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đang xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lùi thời gian tổ chức vào trung tuần tháng 8 và đầu tháng 9-2020. 

Theo chương trình Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII-2020, có 24 môn thể thao được tổ chức thi đấu tại 10 tỉnh, thành phố trong khu vực từ tháng 1 đến tháng 4-2020.

Theo tiến trình, từ 16-3 đến 17-4, lần lượt các đơn vị Sóc Trăng, Hậu Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh sẽ tổ chức 17 môn, trước khi diễn ra lễ khai mạc tại tỉnh Vĩnh Long vào 27-4 và thi đấu 5 môn còn lại cho đến ngày bế mạc đúng dịp lễ 30-4. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19, Ban Tổ chức đề nghị tạm hoãn cho đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á dời thời gian tổ chức

Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức vào khoảng giữa tháng 4 hằng năm. Năm 2019 là năm thứ 4 Cần Thơ đăng cai tổ chức giải đấu, với sự tham gia của 21 đội bóng đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á.

Tuy nhiên, năm 2020, do tình hình dịch COVID-19 nên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã thống nhất dời thời gian tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2020. Theo đó, ngày chính thức diễn ra giải đấu vẫn chưa được biết cụ thể. 

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, lựa chọn thời điểm thích hợp và an toàn cùng với việc đánh giá hiệu quả, sự cần thiết; khả năng đảm bảo tài chính của Sở, tham mưu UBND thành phố cụ thể về thời gian và việc tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ