Hoãn phiên xét xử các lãnh đạo TP Phan Thiết sai phạm đất đai

Hoãn phiên xét xử các lãnh đạo TP Phan Thiết sai phạm đất đai

Theo đó, 6 bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cùng 4 cán bộ, chuyên viên, nhân viên Phòng Tài nguyên – Môi trường Phan Thiết bị truy tố theo Điều 229 Bộ luật hình sự 2015.

Vụ án trên được dư luận chú ý khi có gần 100 người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến 132 thửa đất (diện tích hơn 170.000m2) là tang vật vụ án.

Sau phần xét hỏi lý lịch các bị cáo và những người liên quan, bị cáo Phạm Thanh Thái (46 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết) đã xin hoãn phiên toà vì luật sư bào chữa vắng mặt. 2 trong số các luật sư tham gia bào chữa cũng có đơn xin hoãn phiên toà.

Hoãn phiên xét xử các lãnh đạo TP Phan Thiết sai phạm đất đai ảnh 1
Các bị cáo tại tòa.

Ngoài ra, trong số 88 người được TAND tỉnh Bình Thuận triệu tập tại phiên xử, có đến 39 người vắng mặt. Xét thấy lý do nhiều người tham gia tố tụng của vụ án vắng mặt, HĐXX đã cho hoãn phiên toà theo Điều 297, 299 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Dự kiến, vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại TP Phan Thiết sẽ được mở lại vào ngày 10/8 sắp tới.

Trước đó, như báo GD&TĐ đã thông tin, TAND tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015 xảy ra tại TP Phan Thiết.

Các bị can được đưa ra xét xử gồm: Đỗ Ngọc Điệp (58 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết), Trần Hoàng Khôi (51 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết), Phạm Thanh Thái (46 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết), Lê Hoàng Anh Tân (46 tuổi), Nguyễn Trí (64 tuổi) và Lê Hồ Khải (35 tuổi) nguyên chuyên viên, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Thiết.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, UBND TP Phan Thiết đã cố tình sử dụng thuật ngữ "khu dân cư nhà vườn" trên bản đồ quy hoạch cấp xã để làm căn cứ cho phép chuyển mục đích 132 thửa đất với diện tích hơn 170.000m2 nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái pháp luật, không đúng với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của TP Phan Thiết, trái quy định của điều 52 Luật Đất đai năm 2013. 

Hoãn phiên xét xử các lãnh đạo TP Phan Thiết sai phạm đất đai ảnh 2
Một số khu đất ở xã Phong Nẫm trong số 132 thửa liên quan đến vụ án.

Trong đó, bị can Đỗ Ngọc Điệp (bị truy tố, cho tại ngoại) là người trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích trái pháp luật, với diện tích hơn 46.000m2, tổng giá trị quyền sử dụng đất 4,7 tỷ đồng. Bị can Trần Hoàng Khôi (đã bị bắt giam) trực tiếp ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích trái pháp luật, với diện tích hơn 12,4 hétta tổng giá trị quyền sử dụng đất hơn 8,6 tỷ đồng. 

Bị can Phạm Thanh Thái (đã bị bắt giam) tham mưu cho lãnh đạo cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 129 thửa đất có diện tích gần 17 ha trái quy định. Các bị can Lê Hoàng Anh Tân (đã bị bắt giam), Nguyễn Trí (bị truy tố, cho tại ngoại) và Lê Hồ Khải (đã bị bắt giam) là những người trực tiếp thẩm định và tham mưu cho các lãnh đạo cho phép chuyển quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Theo Viện KSND tỉnh Bình Thuận, hành vi của 6 bị can đã làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của TP Phan Thiết, xáo trộn trật tự quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn và gây mất uy tín, lòng tin của nhân dân vào hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, cấu thành tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai". 

Các bị can Đỗ Ngọc Điệp và Lê Hoàng Anh Tân bị truy tố theo điểm b, c khoản 2 Điều 229 BLHS 2015 có khung hình phạt 2-7 năm tù. Bị can Trần Hoàng Khôi, Phạm Thanh Thái, Lê Hồ Khải bị truy tố theo các điểm a, b khoản 3 Điều 229 BLHS 2015 có khung hình phạt tù 5-12 năm. Bị can Nguyễn Trí bị truy tố theo điểm a, b khoản 1 Điều 229 BLHS 2015 có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã không khởi tố đối với ông Lương Hoàng Quốc, Phó phòng Tài nguyên – Môi trường TP Phan Thiết do chưa đủ định lượng để xử lý hình sự. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2018, ông Quốc đã ký 3 văn bản thẩm định và tờ trình cho ông Trần Hoàng Khôi ký cho phép các trường hợp này được chuyển mục đích đất (thời gian này ông Thái nghỉ phép). 3 trong số 132 thửa chuyển mục đích trái quy định do ông Lương Hoàng Quốc ký tham mưu có tổng diện tích 1.880 m2, giá trị quyền sử dụng đất 116 triệu đồng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ