Hoa hậu Diễm Hương đề nghị phạt nặng người bán dâm là người của công chúng

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng của mình kèm theo dòng trạng thái "thả thính". Hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. 

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen ngợi sắc vóc của người đẹp sinh năm 1990. Một tài khoản bình luận: "Đẹp quá chị ơi"... Tuy nhiên, đáng chú ý là dòng bình luận trêu đùa từ một người bạn của Diễm Hương. 

Cụ thể, tài khoản này trêu chọc bằng cách nhắc đến vụ ồn ào bán dâm đang gây xôn xao dư luận hiện nay: "30.000 ok không?". Đáp lại, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 thẳng thắn: "Nè nha, coi báo đi, 2 năm trước em đã được mời 40.000 USD cho đi uống cà phê...". Phần đáp trả khéo léo của Hoa hậu Diễm Hương khiến cư dân mạng thích thú.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Diễm Hương cho biết đó là câu chuyện cách đây 2 năm, khi cô từng được một tài khoản nặc danh gửi lời mời đi "ăn uống" với giá 40.000 USD và yêu cầu cô phải giữ kín thông tin cuộc hẹn. Tuy nhiên người đẹp dứt khoát từ chối: "Chị không thiếu tiền em nhé". 

Thời điểm đó, Diễm Hương còn thẳng tay "block" dù người này đã lên tiếng xin lỗi. Cô còn không ngần ngại chụp màn hình đoạn tin nhắn nhạy cảm chia sẻ trên mạng xã hội để bày tỏ quan điểm của mình về chuyện đi khách.

Người đẹp cũng từng thẳng thắn về điều này: "Ai đang có suy nghĩ rằng tôi là một hoa hậu mới nổi trở lại mà dễ bị cám dỗ bởi những lời mời gọi như vậy thì họ sẽ dẹp ý định đó đi. Nhiều khi chuyện tôi nổi tiếng từ 8 năm trước mà nhiều người họ không biết, bây giờ nhờ báo chí rần rần lại rồi họ lại nghĩ mình mới nổi. 

Tôi chỉ muốn nói người đó nếu cần thì mời người khác chứ đừng phiền tôi như vậy nếu không tôi sẽ công bố cả số điện thoại và trang cá nhân của người đó thì sẽ lại mệt đó".

Diễm Hương nói thêm với chúng tôi rằng ồn ào người đẹp bán dâm với mức giá 30.000 USD trong đường dây của Lục Triều Vỹ như "một con sâu làm rầu nồi canh". 

Theo cô, dù muốn dù không thì sự việc đã phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến cái nhìn của khán giả dành cho nghệ sĩ. "Tôi tin rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đang hoạt động tích cực, với nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho người hâm mộ. Còn để xảy ra những chuyện như vừa qua chỉ là số rất ít là bởi sự ra đời của vô số cuộc thi kém chất lượng và không chính thống, cùng với việc nhiều danh hiệu bị đánh đồng một cách dễ dãi hiện nay", cô bày tỏ quan điểm.

Đồng thời, Diễm Hương cho rằng cô không nghĩ ồn ào người đẹp bán dâm là chuyện lạ bởi nó đã xảy ra vài lần trong những năm vừa qua. Chân dài thẳng thắn: "Nên nếu không muốn xảy ra tình trạng này, cần sự chung tay giữa khán giả và truyền thông, không dễ dãi công nhận những danh hiệu hay chiêu trò". 

Theo Diễm Hương, hiện nay không có quy định nào cho phép công khai tên tuổi hình ảnh của cả người mua và người bán dâm. Vì vậy, việc công khai danh tính người mua dâm là vi phạm. 

"Theo tôi, cần có những hình phạt nặng mang tính răn đe với những người của công chúng như là phạt tiền nặng, hạn chế quyền tự do đi lại, chế tài hay cấm cho truyền thông đề cập về hình ảnh, tên tuổi sau khi vi phạm đối với nhóm người này".

Theo thanhnien.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.