Hỗ trợ sinh viên qua ứng dụng điện tử

GD&TĐ - Hàng nghìn sinh viên khó khăn, mắc kẹt tại TPHCM được xem xét và hỗ trợ khi sử dụng ứng dụng “R-One Nối vòng tay lớn”.

Đây là ứng dụng do Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phối hợp cùng Doanh nghiệp xã hội Recycle One thực hiện và triển khai được 10 ngày nay.

Theo đại diện của Saigon Co.op, “App Nghĩa tình – Kết nối yêu thương” nhằm kết nối những cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ sinh viên khó khăn, xa nhà không thể về quê do dịch Covid-19 tại TPHCM.

Các sinh viên khi gặp khó khăn chỉ cần tải và đăng ký thông tin của mình trên ứng dụng “R-One Nối vòng tay lớn”. Theo hướng dẫn, ngoài thông tin cá nhân, sinh viên cần ghi chú địa chỉ nhà trọ, ký túc xá, tình trạng phong tỏa…

Ứng dụng “R-One Nối vòng tay lớn” giúp sinh viên dễ dàng nhận được hỗ trợ.
Ứng dụng “R-One Nối vòng tay lớn” giúp sinh viên dễ dàng nhận được hỗ trợ.

Căn cứ trên thông tin đăng ký, Doanh nghiệp xã hội Recycle One sẽ phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng tiến hành thẩm định trước khi chính thức công bố thông tin cần hỗ trợ trên app, website để các nhà hảo tâm tài trợ.

Các nhà hảo tâm có thể trực tiếp chọn hỗ trợ cho từng trường hợp sinh viên trên website https://www.recycleone.vn/noivongtaylon/ và được thông báo để đến siêu thị Co.opmart mua nhu yếu phẩm.

Bước đầu, chương trình được khởi động tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM với sinh viên cần giúp đỡ, đang tạm trú tại quận Tân Bình, Bình Thạnh và TP Thủ Đức.

ThS Đặng Kiên Cường - Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM - cho biết: Có khoảng 200 sinh viên của nhà trường được hỗ trợ khó khăn về nhu yếu phẩm thông qua ứng dụng trên.

“Số lượng sinh viên đăng ký mỗi ngày vẫn nhiều (nhà trường phải xác nhận, gửi danh sách) nên có thể nói ứng dụng “R-One Nối vòng tay lớn” mang lại hiệu quả tương tác rất tốt, tạo thuận lợi cho nhà hảo tâm có thể dễ dàng giúp đỡ sinh viên khó khăn khi mắc kẹt tại TP vì dịch Covid-19” - ThS Cường nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...