Hồ Tây lại xuất hiện cá chết nổi trắng, bốc mùi nồng nặc

GD&TĐ - Theo người dân, từ chiều 8/7, Hồ Tây (Hà Nội) lại xuất hiện cá chết nổi trắng, bốc mùi nồng nặc góc đường Nguyễn Đình Thi khiến người dân phải tự xuống hồ dọn tránh ô nhiễm.

Hồ Tây lại xuất hiện cá chết nổi trắng, bốc mùi nồng nặc

Đến sáng nay 9/7, khu vực ven đường Trích Sài cá chết tiếp tục nổi trắng một góc Hồ Tây, bốc mùi hôi thối và khiến nhiều người hốt hoảng. Cá chết trôi dạt vào bờ, tập trung nhiều nhất đoạn trước cửa số nhà 75 Trích Sài.

Tại đây, lượng cá chết lần này chủ yếu là cá trắm, mè, chép và nhiều nhất là cá con.

Hiện có hàng chục công nhân đang khẩn trương vớt cá để làm sạch hồ. Tuy nhiên, lượng cá chết nổi trên mặt hồ, trôi dạt vào bờ vẫn còn rất nhiều, khiến ai nấy chứng kiến cảnh tượng này đều bàng hoàng bất ngờ.

Một người dân sống tại đây cho biết, hiện tượng cá chết xuất hiện từ chiều qua 8/7, lúc đầu là ít, nhưng chỉ sau một đêm thì nổi trắng mặt hồ và bốc mùi hôi thối nồng. Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã đến vớt cá chết nhưng không xuể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ