Hình ảnh trường học vùng rốn lũ Nặm Păm đã ổn định dạy và học sau lũ

GD&TĐ - Sau hai tháng kể từ trận lũ quét lịch sử, nhờ sự chung tay giúp sức của các tổ chức, cá nhân tài trợ, Trường Tiểu học Nặm Păm (huyện Mường La, Sơn La) đã ổn định công tác dạy và học

Hình ảnh trường học vùng rốn lũ Nặm Păm đã ổn định dạy và học sau lũ

Trường Tiều học Nặm Păm có 4 điểm trường, sau lũ điểm trường chính bị lũ san phẳng phải học nhờ địa điểm của Trường THCS Nặm Păm.

Bộ Công An đã tài trợ xây dựng toàn bộ 11 phòng học cùng 4 phòng ở bán trú cho học sinh tại điểm trường chính, công tác xây dựng được tiến hành khẩn trương để nhà trường kịp thời khai giảng năm học mới và đi vào giảng dạy 

Ở trên lưng núi sau trường là khu tái định cư cho dân cư sau lũ, nơi bố mẹ các em mới dọn về, cuộc sống mưu sinh còn vô cùng vất vả, không có nhiều điều kiện chăm lo cho các em học hành.

 Để huy động học sinh ra lớp được 100% như hiện nay, Cô Lê Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các giáo viên phải đem cặp sách mới với đầy đủ sách vở đến từng nhà để vận động cha mẹ học sinh đưa con đến lớp mà không phải lo học phí, mua sách vở cho con. Trong ảnh: Giáo viên chăm chút từng nét chữ cho học sinh lớp 1.

Ngay dưới chân núi, các em học sinh đã ổn định việc học tập, chăm học kiến thức và rèn luyện sức khỏe để cha mẹ yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống

Nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã và đang hướng về Nặm Păm, hỗ trợ xây trường, ủng hộ đồ dùng phục vụ dạy và học, quần áo học sinh, đồ dùng sinh hoạt bán trú cho các em. Ảnh: Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế trao tặng Trường Tiều học và Trường THCS Nặm Păm máy tính và thiết bị văn phòng phẩm

Tuy vậy, nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn về trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các em. Các thiết bị, đồ dùng hỗ trợ dạy và học, thiết bị phòng thí nghiệm, thư viện, văn phòng phẩm... bị lũ cuốn trôi hoàn toàn

Cô Lù Thị Thủy, giáo viên âm nhạc cho biết, nhạc cụ, thiết bị dạy học không còn gì nên cô phải dạy chay, dùng cành hoa cô và trò bắt nhịp học các điệu xòe Thái...

Tuy nhiên, cô cho biết các em học sinh ở trường rất chăm ngoan, việc dạy và học vì thế nhanh chóng đi vào nền nếp

Các bạn học sinh ở đây luôn giữ cho lớp học mới được sạch sẽ

Các em cũng hết sức ý thức giữ gìn bàn ghế, dụng cụ học tập, vốn là quà của các nhà tài trợ đầu năm học

Giờ ra chơi của trường rộn rã tiếng cười đùa của học sinh

Mặc dù còn khó khăn nhưng công tác dạy và học của Trường Tiều học Năm Păm và các trường khác ở vùng rốn lũ đã sớm đi vào nền nếp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.