Hiện trường tìm kiếm học sinh huyện Thanh Chương đuối nước đang mất tích

GD&TĐ - Cho đến sáng ngày 24/6, 2 học sinh lớp 12 bị đuối nước trên sông Lam (Nghệ An) đã được tìm thấy, còn nam sinh lớp 7 vẫn mất tích. Trên bờ sông, nhiều học sinh ra ngóng bạn được thầy cô, gia đình động viên ra về, giữ vững tâm lý để bước vào Kỳ thi THPT quốc gia.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm học sinh còn lại đang mất tích trên sông Lam
Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm học sinh còn lại đang mất tích trên sông Lam

“Tìm thêm được đứa mô chưa”? – Vẫn chưa thấy! Những người dân ở xã Thanh Tường chạy đi chạy lại trên khúc đê sông Lam, liên tục hỏi nhau.

  Clip tìm kiếm học sinh đuối nước mất tích trên sông Lam

Suốt từ đêm hôm qua đến sáng ngày 24/6, các lực lượng tìm kiếm vẫn đang ngụp lặn, tìm kiếm 2 em học sinh Nguyễn Thế Hoàng (13 tuổi), Nguyễn Quang Thông (18 tuổi) bị đuối nước mất tích dưới sông Lam.

Khúc sông Lam nơi xảy ra sự việc thương tâm
 Khúc sông Lam nơi xảy ra sự việc thương tâm

Đến 10h sáng, thông tin từ chính quyền địa phương xã Thanh Tường cho biết: Thi thể em Nguyễn Quang Thông (HS lớp 12 Trường THPT Thanh Chương 1) đã được tìm thấy ở khúc eo sông Lam, thuộc địa phận thị trấn Dùng, cách vị trí các em tắm sông khoảng 3km. Hiện lực lượng cứu nạn đang đưa em Thông vào bờ.

Trước đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 23/6, ba em học sinh là Nguyễn Thế Hoàng (13 tuổi), Nguyễn Quang Thông (18 tuổi), Nguyễn Gia Tiến (18 tuổi) đều trú ở xóm 3, xã Thanh Tường cùng nhiều người dân ra sông Lam tắm không may bị đuối nước.

Thợ lặn chuẩn bị dụng cụ để lặn tìm kiếm học sinh mất tích dưới sông Lam
 Thợ lặn chuẩn bị dụng cụ để lặn tìm kiếm học sinh mất tích dưới sông Lam

Nhận được tin báo, chính quyền phối hợp với bà con địa phương, người nhà các em tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, mới chỉ tìm thấy thi thể em Nguyễn Gia Tiến (HS Trường THCS Đồng Tường).

Đứng trên bờ sông, bà Nguyễn Thị Sáu (người dân xóm 3 xã Thanh Tường) liên tục quệt nước mắt, nghẹn ngào: “Thương quá, cả mấy đứa đều ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ. Một đứa năm ni lên lớp 7, còn 2 đứa lớn lẽ ra hôm nay là đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp lớp 12 rồi đó”.

Lực lượng công an, quân đội được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn
 Lực lượng công an, quân đội được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn

Bà Sáu nhớ lại, ngày hôm qua, lúc nghe tin có người đuối nước, bà vội vàng chạy ra khúc sông. Lúc ấy con trai bà Sáu là em Lê Thế Hoàng (SV đại học) về quê nghỉ hè cũng đang ở khúc sông, cố gắng lao ra cứu 3 em bị đuối nước.

“Nó đẩy được thằng Hoàng nhỏ nhất vào bờ rồi, xong nhoài ra để cứu 2 đứa còn lại. Nhưng sóng bờ sông lại ập vào bờ, cuốn ngược cháu Hoàng (Nguyễn Thế Hoàng – PV) trở ra. Con tôi lên bờ, lấy lại sức, định lao ra sông tiếp nhưng tôi can: “Không bơi nữa con ạ, không có sức nữa mô, con bơi ra bây dừ là con cũng bị cuốn theo…”, bà Sáu kể.

Những người dân đau lòng đứng ngóng trên bờ sông
 Những người dân đau lòng đứng ngóng trên bờ sông

Nhiều người dân vẫn tập trung trên bờ, hướng về đoạn sông nơi xảy ra sự việc thương tâm, sẵn sàng hỗ trợ người nhà các cháu gặp nạn.

Trước đó, có nhiều thầy cô giáo, các bạn học của 3 em cũng ra ngoài bờ sông ngóng mắt tìm bạn. Tuy nhiên, sáng nay, nhà trường, thầy cô giáo đã thuyết phục học sinh về nhà, không cho ở lại sông, tránh ảnh hưởng tâm lý và chuẩn bị chiều nay đi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia.

Việc tìm kiếm vẫn đang được nỗ lực thực hiện
 Việc tìm kiếm vẫn đang được nỗ lực thực hiện

Hiện ngoài chính quyền địa phương, còn có lực lượng Phòng cháy chữa cháy, bộ đội Quân khu IV cùng nhiều thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm 2 em Nguyễn Thế Hoàng và Nguyễn Quang Thông.

Ông Lưu Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã Thanh Tường thông tin: Chúng tôi đã báo cáo với các cấp trên, đề nghị các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn sông Lam ngừng xả nước để hạ mực nước sông ở hạ nguồn, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm các cháu. Sự việc thương tâm và bất ngờ, chúng tôi đang cố gắng hết sức mình.

Sáng cùng ngày, gia đình em Lưu Quang Tiến (HS lớp 12 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân) đã tổ chức an táng cho em theo phục tục địa phương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.