Hệ thống S-500 có thể phá hủy mục tiêu cách Trái đất hàng trăm km

Hệ thống S-500 có thể phá hủy mục tiêu cách Trái đất hàng trăm km

“Việc ngăn chặn mục tiêu ở phía trên bầu khí quyển là có thật. Nó diễn ra cách Trái đất hàng trăm km” – ông Sozinov nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Arkady Mamontov trong chương trình Youtube của mình.

Ông nhấn mạnh rằng, với các đặc tính của mình, S-500 vượt qua mọi hệ thống phòng không tương tự đã hoặc đang được tạo ra tại các nước phát triển.

Theo ông Sozinov, hệ thống S-500 bao gồm một số lượng lớn các công cụ đánh chặn, phát hiện mục tiêu khác nhau và các tên lửa dẫn đường đất đối không.

“Đây là một hệ thống có thể hoàn thành một loạt các nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa” – ông Sozinov nhấn mạnh.

Dự kiến hệ thống S-500 có thể được trao cho quân đội vào năm 2020, sớm 5 năm so với tiết lộ trước đây – Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko nói.

TT Nga Putin có lần cho biết S-500 có thể hoạt động ở “độ cao đặc biệt, bao gồm vùng gần không gian vũ trụ”.

Theo AMN/Moscow Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.