Hệ thống S-300 ở Syria sắp đi vào hoạt động

GD&TĐ - Hệ thống S-300 của quân đội Nga ở Syria đã sắp sẵn sàng đi vào hoạt động – một nguồn tin ở Damascus cho biết hôm qua (16/3).

Hệ thống S-300 của quân đội Nga
Hệ thống S-300 của quân đội Nga

Theo nguồn tin trên, hệ thống S-300 đã được lắp đặt ở phía tây Hama nhưng quân đội Syria vẫn đang có các khóa huấn luyện để vận hành những hệ thống phòng không này.

Nguồn tin trên nói thêm rằng các hệ thống S-300 sẽ được tập trung ở phía tây Syria khi các cố vấn Nga lắp đặt chúng ở gần thành phố Masyaf trọng yếu.

Nga đã chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Syria vào ngày 1/10/2018 – động thái này được Moscow thực hiện nhằm đáp trả việc máy bay trinh sát Il-20 của họ bị bắn rơi ở ngoài bờ biển Latakia.

Vụ việc trên xảy ra ngày 17/9/2018 khi các đơn vị phòng không Syria tình cờ bắn rơi máy bay trên của Nga.

Nga cho rằng Israel đã gây ra vụ việc vì một trong những chiến đấu cơ F-16 của Israel đã dùng máy bay Il-20 của Nga để làm lá chắn trong vụ tấn công ở phía tây Syria.

Sau vụ việc trên quan hệ của Nga và Israel đã trở nên căng thẳng trong vài tháng, cho tới khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp TT Nga Putin tại Moscow.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ