Hệ thống phòng thủ S-300 sẽ bị chiến đấu cơ của Israel qua mặt?

GD&TĐ - Hôm qua (3/10), Bộ trưởng Hợp tác khu vực Tzachi Hanegbi của Israel nói trên đài Quân sự của nước nhà rằng hệ thống S-300 sẽ không có ảnh hưởng nhiều đối với các chiến đấu cơ của họ.  

Hệ thống phòng thủ S-300
Hệ thống phòng thủ S-300

“Khả năng của không lực của Israel sẽ không bị những hệ thống như S-300 ràng buộc khả năng hành động” – ông nói – “Bạn biết rằng chúng ta có những chiến đấu cơ tàng hình, những máy bay tốt nhất thế giới. Những hệ thống đó thậm chí còn không phát hiện được những máy bay này”.

Bộ trưởng trên khẳng định Israel đã nói rõ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động bên trong Syria.

“Chúng tôi đã nói rõ với người Syria hơn một lần rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ cam kết ngăn chặn việc Iran xây dựng căn cứ ở Syria” – ông Hanegbi nói đồng thời đe dọa sẽ có hành động chống lại S-300 trên mặt đất - “Từ vài tháng trước, chúng tôi đã buộc phải phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria và tôi hy vọng họ sẽ không thách thức chúng tôi trong tương lai”.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ