Hệ thống phòng không S-400 có thể bắn hạ máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Hệ thống phòng không S-400 có thể bắn hạ máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Khả năng của các hệ thống tên lửa phòng không này của Nga đủ để theo dõi sự di chuyển của bất kỳ máy bay nào của Không quân Mỹ ở miền tây Iraq, miền đông Jordan và đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các chuyên gia, Iran là một trong số ít các đồng minh quân sự của Nga ở khu vực này và trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự quy mô lớn giữa hai bên, Nga sẽ sẵn sàng cung cấp cho Tehran bất kỳ sự trợ giúp cần thiết nào.

“Hiện tại, Nga có một cách duy nhất để cảnh báo cho Iran về sự di chuyển của các máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel từ hướng tây. Đó là việc sử dụng radar của hệ thống phòng không S-400, cũng như radar “Container” được ra mắt gần đây”, các nhà phân tích lưu ý.

Cần làm rõ rằng các nhà phân tích thế giới đánh giá khả năng xảy ra xung đột quân sự quy mô lớn giữa Hoa Kỳ và Iran là rất cao, và có khả năng những lực lượng ủng hộ Iran - phiến quân Yemen, Hezbollah, Lực lượng Huy động Nhân dân ở Iraq... cũng sẽ tham gia vào cuộc xung đột.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ