Hé lộ quân số tham gia cuộc tập trận cực lớn Mỹ-Hàn

Cuộc tập trận chung mang mật danh “Người bảo vệ tự do Ulchi” của quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu vào hôm nay với số lượng binh sĩ đông đảo.

Hé lộ quân số tham gia cuộc tập trận cực lớn Mỹ-Hàn
Hé lộ quân số tham gia cuộc tập trận cực lớn Mỹ-Hàn ảnh 1

Theo Yonhap, cuộc tập trận diễn ra từ hôm nay (18/8) và kéo dài tới 21/8 với sự tham gia của hơn 80.000 binh sĩ hai nước Hàn Quốc và Mỹ.

Trong số 30.000 binh sĩ Mỹ, 3.000 quân được điều động từ Mỹ, số khác đến từ các căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc tập trận thường niên mang mật danh “Người bảo vệ tự do Ulchi” nhằm “đối phó với các phản ứng của giới chức quân sự Triều Tiên”.

Trước đó, vào hôm qua 17/8, chính quyền CHDCND Triều Tiên ra tuyên bố cáo buộc tập trận chung của quân đội Mỹ-Hàn Quốc “là một sự chuẩn bị cho cuộc chiến tranh hạt nhân”.

"Chúng tôi không che giấu thực tế là lực lượng cách mạng của chúng tôi đã sẵn sàng tư thế chiến đấu để chống lại các mối đe dọa như vậy”, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Tổng Tham mưu Quân đội Triều Tiên cho biết.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ