Hé lộ nguyên nhân hôn lễ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong bị hoãn vô thời hạn

Hé lộ nguyên nhân hôn lễ Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong bị hoãn vô thời hạn

Đã hơn một năm kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố kết hôn. Con trai đầu lòng của hai người cũng đã hơn 1 tuổi. Do đó, việc cần thiết lúc này giữa hai vợ chồng là một hôn lễ bổ sung. 

Theo nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 16/10 - đúng dịp sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh và cũng tròn 1 năm kỷ niệm cả hai tuyên bố kết hôn.

Trên mạng xã hội Weibo mới đây xuất hiện tin đồn liên quan tới lý do Triệu Lệ Dĩnh nhất định muốn đăng ký kết hôn cùng Phùng Thiệu Phong một cách gấp gáp.

Trên mạng xã hội Weibo mới đây xuất hiện tin đồn liên quan tới lý do Triệu Lệ Dĩnh nhất định muốn đăng ký kết hôn cùng Phùng Thiệu Phong một cách gấp gáp.

Thế nhưng hiện tại, khâu chuẩn bị hôn lễ bị kéo dài vô thời hạn. Lý do là bởi, ban đầu Phùng Thiệu Phong chỉ muốn yêu đương hẹn hò, chứ không hề muốn kết hôn. 

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn cuộc hôn nhân này thành hiện thực nên đã quyết định mang thai để đưa Phùng Thiệu Phong vào khuôn khổ. Tới hiện tại cả hai không tổ chức một lễ cưới hoàn chỉnh vì nhiều người cho rằng, lý do hôn nhân được xây dựng dựa trên sự ép buộc. Có thể đây chính là lý do cặp đôi bị đồn ly hôn.

Vừa qua, một nguồn thạo tin trong làng giải trí Hoa ngữ đã vạch trần việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thực sự đã ly hôn, hiện cả hai đang làm thủ tục chia tài sản cùng những giấy tờ liên quan. 

Nguồn tin cho hay, trong lúc quay dự án truyền hình "Hữu Phỉ", ai cũng thấy Triệu Lệ Dĩnh một mình mang theo con ở tại một khách sạn. Một người vừa sinh con xong chưa đến một năm, thậm chí còn chưa có lễ cưới hay tuần trăng mật mà đã bắt đầu ở riêng. Tất cả điều này không khỏi khiến người khác nghi ngờ quan hệ của hai người.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.