Hậu Giang: Hội trường UBND thị trấn sử dụng 8 tháng đã sập mái

GD&TĐ - Hội trường UBND Thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, Hậu Giang) sau 8 tháng đưa vào sử dụng đã bị sập hoàn toàn phần mái, gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Mái che Hội trường UBND Thị trấn Ngã Sáu đổ sập hoàn toàn. Ảnh: T.L
Mái che Hội trường UBND Thị trấn Ngã Sáu đổ sập hoàn toàn. Ảnh: T.L

Hội trường UBND Thị trấn Ngã Sáu nằm trong Khu hành chính Thị trấn được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2018. Tuy nhiên, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 10/8, hội trường bị sập mái, gây thiệt hại nhiều cơ sở vật chất bên trong.

Theo ông Hồ Thanh Tân - Chủ tịch UBND Thị trấn Ngã Sáu, UBND thị trấn chỉ có một hội trường này nên thường xuyên diễn ra hội họp. Rất may mái che hội trường sập đổ lúc sáng sớm ngày thứ bảy 10/8, nên không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sập mái che hội trường. Ảnh: T.L
 Hiện trường vụ sập mái che hội trường. Ảnh: T.L

Hội trường UBND thị trấn quy mô 250 chỗ ngồi, là một hạng mục trong dự án Công trình Khu hành chính UBND Thị trấn Ngã Sáu có tổng diện tích hơn 4.400 m2, tổng mức đầu tư là 15 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở Thị trấn Ngã Sáu là 11,3 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Dự án do Ban quản lý dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, hiện vẫn đang trong thời hạn bảo hành. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân, có trụ sở tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Hiện tại các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang gồm Công an, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.