Hàng nghìn phần quà đồng hành cùng em tới trường

GD&TĐ - Nhãn hàng Push max (thuộc tập đoàn Hương Sen) vừa có chuyến đi từ thiện qua các trường tiểu học tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, và Lạng Sơn. Chương trình đã trao tặng 600 phần quà, 20 suất học bổng và 6 máy lọc nước Karofi tới tận tay các em học sinh khó khăn tại các điểm trường.

Trao tặng quà cho các em học sinh trường tiểu học Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Trao tặng quà cho các em học sinh trường tiểu học Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Điểm đến đầu tiên của đoàn là hai trường tiểu học Nghinh Tường và Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đường tới trường gập ghềnh, khó khăn, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của những người mang sứ mệnh đưa niềm vui tới các em nhỏ. Những khuôn mặt hân hoan, ánh mắt sáng ngời và tiếng reo hò của các em đã xua tan hết mệt mỏi của đoàn thiện nguyện.

Các suất học bổng trao tặng ba em học sinh khó khăn tại trường tiểu học Nghinh Tường (Thái Nguyên)
 Các suất học bổng trao tặng ba em học sinh khó khăn tại trường tiểu học Nghinh Tường (Thái Nguyên)

Trong các ngày tiếp theo, chương trình Cùng em tới trường đã có mặt tại Bắc Giang và Lạng Sơn. Các trường ở đây đều thuộc những vùng khó khăn và thiếu thốn, cuộc sống đói nghèo hiện rõ trên thân hình bé nhỏ gầy gò của các em. Có những em nhỏ nhà cách trường tới hàng chục cây số vẫn đi bộ hàng ngày tới lớp để được học tập. Bởi các em đều hiểu rõ một điều, có học thì mới nên người.

Học sinh trường tiểu học Đông Thành (Bắc Giang) nhận các phần quà khuyến học
 Học sinh trường tiểu học Đông Thành (Bắc Giang) nhận các phần quà khuyến học
Trường tiểu học Hoàng Lương (Bắc Giang) với cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng các em học sinh vẫn vô cùng hiếu học.
 Trường tiểu học Hoàng Lương (Bắc Giang) với cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng các em học sinh vẫn vô cùng hiếu học.
Trường THCS Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Trường THCS Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
 

Chương trình đã trao tặng 600 phần quà bao gồm vở, bút, bánh kẹo, nước trái cây Push max, 20 học bổng và 6 máy lọc nước Karofi Việt Nam tới tận tay các em học sinh. Những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao, sẽ là nguồn động viên quý giá cho các em nhân dịp năm học mới.Hàng nghìn phần quà đồng hành cùng em tới trường ảnh 5

Đây là hoạt động thường niên của tập đoàn Hương Sen trong những năm vừa qua, với 2015 suất quà khuyến học vào năm 2015, 2016 suất quà trong năm 2016. Trong năm nay, tập đoàn tiếp tục trao tặng 2017 phần quà tới các em học sinh nghèo vượt khó. Cùng em tới trường hi vọng sẽ từng bước thực hiện hóa ước mơ tới trường của các em, đồng thời chia sẻ cùng cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

Qua chương trình khuyến học này, các em học sinh sẽ nhận được sự hỗ trợ một phần nào đó trong cuộc sống, từ đó phấn đấu hơn trong học tập và rèn luyện.

Đơn vị đồng hành máy lọc nước Karofi Việt Nam trao tặng mỗi trường tiểu học một máy lọc nước, mang nước uống sạch tới các em học sinh.
 Đơn vị đồng hành máy lọc nước Karofi Việt Nam trao tặng mỗi trường tiểu học một máy lọc nước, mang nước uống sạch tới các em học sinh.

Cùng em tới trường sẽ ghé thăm những điểm trường tiếp theo tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, và Hà Tĩnh. Vẫn còn hơn một nghìn bốn trăm phần quà, học bổng và máy lọc nước đang chờ để được trao tặng, và đoàn thiện nguyện của công ty Long Hưng sẽ lại tiếp tục lên đường với tinh thần nhiệt huyết cùng trái tim ngập tràn yêu thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.