Hàn Quốc muốn thành lập Trung tâm đào tạo nghề tại Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển năng lực nghề nghiệp quốc tế Hàn Quốc (IOA) dẫn đầu bởi ông Kang Seok – ho, Chủ tịch IOA và các cán bộ thuộc IOA đã có buổi làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự tiếp đoàn có ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các vụ chức năng.

Buổi làm việc của Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển năng lực nghề nghiệp quốc tế Hàn Quốc lần này với mong muốn thành lập trung tâm đào tạo nghề tại Việt Nam và tham gia các hoạt động hữu ích cho sự phát triển kinh tế Việt Nam, củng cố và thặt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Phái đoàn của Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, trao đổi về thủ tục, trình tự thành lập cơ sở đào tạo nghề tại Việt Nam, vấn đề sử dụng đất đai xây dựng cơ sở đào tạo, chi phí đào tạo, đào tạo từ xa,  phát triển chương trình đào tạo, cấp phát và công nhận văn bằng cho người học tại Việt Nam,…

Đánh giá cao các hoạt động hợp tác của Hiệp hội Phát triển năng lực nghề nghiệp quốc tế Hàn Quốc với Việt Nam, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh khẳng định: Sự hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của IOA sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, theo các quy định hiện hành, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ hướng dẫn và hỗ trợ IOA các thủ tục cần thiết về việc thành lập cơ sở đào tạo nghề tại Việt Nam cũng như các hoạt động khác liên quan tới giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ