Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm SS-083 với lượng choán nước hơn 3 000 tấn

GD&TĐ - Tàu ngầm đầu tiên được chế tạo theo đề án KSS-3 của Hàn Quốc có mức choán nước hơn 3000 tấn. Lễ hạ tàu diễn ra tại xưởng đóng tàu của công ty Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm SS-083 với lượng choán nước hơn 3 000 tấn

Tàu ngầm thuộc đề án KSS-3 này có tên gọi Dosan Ahn Chang-ho (SS-083), được bắt đầu đóng từ tháng 5 năm 2016 và dự kiến sẽ được chuyển giao cho Lực lượng hải quân Hàn Quốc vào năm 2020.

Dosan Ahn Chang-ho sẽ trở thành tàu ngầm lớn nhất trong biên chế của Lực lượng hải quân Hàn Quốc. Chiều dài của tàu ngầm lô đầu tiên vào khoảng 83,5 m; chiều rộng lớn nhất – 7,7 m; chiều cao – 14,7 m; mức mớn nước – 7,62 m; lượng choán nước khi lặn – 3705 tấn (khi nổi – 3358 tấn); thủy thủ đoàn – 50 người. Tốc độ của tàu đạt 20 hải lý khi lặn trong nước, với tầm xa hoạt động khoảng 10 000 dặm.

Tàu ngầm SS-083 được trang bị bệ phóng thẳng đứng với 6 ống phóng tên lửa hành trình “Cheon riong” (loại tên lửa này có tầm xa 1500 km), ngoài ra tàu ngầm còn được trang bị ngư lôi.

Trong khung đề án theo kế hoạch sẽ đóng 10 tàu ngầm theo các lô, mỗi lô 3 chiếc và sẽ có những phiên bản cải tiến khác nhau theo từng lô. Theo dự kiến, tất cả lô 10 tàu này sẽ hoàn thành và biên chế cho hạm đội đến năm 2029. 

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ