Hàn Quốc có 3.150 người nhiễm Covid-19, có ca nhiễm là người Việt

Hàn Quốc có 3.150 người nhiễm Covid-19, có ca nhiễm là người Việt

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết 42 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa được cho là đã từ tâm dịch Vũ Hán của Trung Quốc trở về.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc nói rằng đang kiểm tra hồ sơ nhập cư của khoảng 245.000 tín đồ Tân Thiên Địa theo yêu cầu của các cơ quan y tế vì phần lớn các ca nhiễm đều liên quan tới nhà thờ của giáo phái trên.

Theo Bộ Tư pháp, trong tổng số tín đồ của Tân Thiên Địa, 3.600 người đã từ Trung Quốc về từ 1/7/2019 tới 27/2/2020 và 42 người đã tới Vũ Hán. Trong số 42 người này có một tín đồ nước ngoài.

Trong khi đó Hàn Quốc đã ghi nhận ca đầu tiên tái nhiễm virus Covid-19 sau khi được điều trị có kết quả âm tính. Theo Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 26/2, một phụ nữ 73 tuổi có các triệu chứng của bệnh và được xác nhận tái nhiễm virus trên sau khi được điều trị và xuất viện ngày 22/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, KCDC đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm Covid-19.

Theo Yonhap/TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ