Hàn Quốc: Bảo đảm an toàn khi người học trở lại trường

Hàn Quốc: Bảo đảm an toàn khi người học trở lại trường

Tuy nhiên, các cơ quan y tế nước này kêu gọi cảnh giác khi khoảng 5,5 triệu HS tiểu học, THCS và THPT tập trung tại các lớp. Do đó, nhân viên y tế được tập dượt kỹ lưỡng và trang bị kỹ năng, nhằm giải quyết trường hợp HS nhiễm bệnh tại trường.

Học kỳ mùa xuân tại Hàn Quốc đã bị hoãn 4 lần kể từ tháng 3, khi chính phủ nước này yêu cầu giãn cách xã hội, khiến các tổ chức GD phải tổ chức giảng dạy trực tuyến.

“Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học trong khi vẫn quản lý rủi ro mà đại dịch mang lại”, Bộ trưởng GD Hàn Quốc - bà Yoo Eun-hae phát biểu.

Cũng theo Bộ trưởng Yoo, nếu một HS được phát hiện nhiễm Covid-19, cơ quan y tế sẽ có hành động cần thiết và nhà trường sẽ chuyển sang giảng dạy trực tuyến.

Những HS trung học chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH sẽ trở lại trường từ ngày 13/5. Trong khi đó, người học nhỏ hơn sẽ đi học trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 - 1/6.

Để bảo đảm an toàn, người học và giáo viên được yêu cầu đeo khẩu trang ngoại trừ giờ ăn, thường xuyên lau bàn và duy trì khoảng cách. Ngoài ra, nhà trường phải thường xuyên khử trùng trường, lớp, kiểm tra thân nhiệt của mọi người và sắp xếp lại chỗ ngồi.

Các cuộc khảo sát do Bộ GD Hàn Quốc thực hiện cho thấy, phần lớn phụ huynh và giáo viên ủng hộ việc mở cửa lại trường học trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc giãn cách xã hội.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.