Hai tên cướp táo tợn ở huyện đảo Phú Quốc sa lưới

Hai thanh niên thực hiện nhiều “phi vụ” cướp giật ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc đã sa lưới.

Hoài cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Hoài cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Tấn Hoài (19 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 15/3, để có tiền trả nợ nên Hoài điều khiển xe máy phía sau chở theo Nguyễn Thành Nhân (15 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc) di chuyển theo các tuyến đường ở thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) với mục đích tìm “con mồi” để thực hiện hành vi cướp giật.

Khi đi đến đường 30/4, khu phố 1, 2 đối tượng phát hiện chị Trần Kim Thanh đang di chuyển cùng chiều có mang một chiếc túi xách nên tiến hành bám đuổi.

Đến đoạn đường vắng, Hoài và Thanh liền cho xe áp sát, ra tay giật túi xách rồi tăng tốc bỏ chạy. Trong túi bao gồm 1 điện thoại iphone 6s, 850.000 đồng cùng một số thẻ ATM. Hoài chia cho Nhân 50.000 đồng, số còn lại đối tượng cất giữ. Đến sáng hôm sau, Hoài và Nhân bị lực lượng trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, 2 đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường tại thị trấn Dương Đông. Riêng đối tượng Nhân chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Công an đã bàn giao cho địa phương và gia đình đối tượng.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ